Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 294
Việt Nam tiếp tục mua điện của Lào với mức 2.000-3.000 và thậm chí lên đến 5.000 MW thời gian tới.
Tại hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên nước Mê Kông - Lan Thương diễn ra ngày 17-12-2019, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với sự tham dự Bộ trưởng Tài nguyên nước của các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác tài nguyên nước Mê Kông - Lan Thương.
Đó là mục tiêu của Việt Nam và các nước trong Ủy hội Sông Mekong quốc tế hướng tới nhằm khai thác tiềm năng thủy điện hợp lý, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Đồng thời, đảm bảo tốt các yêu cầu về môi trường, sinh thái và sinh kế của người dân vùng Hạ lưu vực sông Mekong theo mục tiêu của Hiệp định Mekong năm 1995
Các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với nguồn phù sa, thủy sản, chất lượng nước, đa dạng sinh học của dòng sông. Cùng với đó là ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 60 triệu người dân trong lưu vực. Các quốc gia cần hết sức cân nhắc giữa lợi ích trước mắt của thủy điện và hậu quả lâu dài rất khó khắc phục sau này.
Những hoạt động ngăn dòng, chuyển dòng chảy của các quốc gia thượng nguồn sông Mekong đang tạo ra những thách thức lớn cho vùng hạ lưu, cụ thể là ĐBSCL của Việt Nam. Để khai thác hiệu quả và bền vững dòng sông chung này, cần tăng cường đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell hội đàm và tham dự Lễ công bố biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2020).
Để phát triển du lịch TPHCM và 13 tỉnh thành ĐBSCL cần xây dựng một thương hiệu du lịch chung để giới thiệu đến du khách quốc tế.
Chuyến thăm đã lập dấu mốc mới cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, đưa quan hệ Đối tác chiến lược song phương trở nên ngày càng thiết thực, hiệu quả và toàn diện hơn.
Tổng thống Moon Jae-in hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm chính thức Hàn Quốc.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 27-11 tại Busan, Hàn Quốc, đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối ngoại ASEAN - Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng lãnh sự danh dự tiếp tục tiếp tục phát huy vai trò tích cực, làm cầu nối giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư