Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị T.Ư 7"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 834
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 27/10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng ở TP. Long Xuyên) 9 năm tù giam; Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc) 12 năm tù giam; Phan Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) 10 năm tù giam; Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ huyện An Phú) 8 năm tù giam; Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi), ngụ TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) 7 năm tù giam, cùng về tội “Buôn lậu”.
Sáng 25.10, tại TP. Hà Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị Văn hóa, Chương trình đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III và Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IX năm 2023. Dự họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.
3 năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt vai trò là lực lượng chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong quản lý nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
Từ một vùng đất phèn hoang quá, dân cư thưa thớt, giao thông gần như bị chia cắt, xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vươn mình trở thành một vùng nông nghiệp trù phú, thu hút những dự án đầu tư lớn. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phước được tiếp sức từ nhiều nguồn lực.
Liên tiếp trong những ngày tháng 10, hai giáo viên tại huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã trình báo bị lừa hơn 320 triệu và 1,1 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là gọi điện thoại, xưng công an, yêu cầu người nghe phải làm theo. Cá biệt, có cô giáo tham gia trò chơi bình chọn trên mạng để bị lừa.
Những năm qua, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh An Giang có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, không ngừng phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Kinh tế Việt Nam đang lấy lại đà tăng trưởng, quý sau tăng nhanh hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước. Tuy nhiên thách thức đặt ra những tháng cuối năm còn rất lớn. Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) đã trả lời báo giới xung quanh vấn đề này.
Chính phủ đang nỗ lực điều hành chính sách nhằm đưa nền kinh tế vượt qua những "vùng xoáy" để phục hồi và hướng đến mục tiêu tăng trưởng của năm 2023.
Không chỉ sầu riêng, gạo mà nhiều nông sản khác như mía, cà phê, khoai lang... giá cũng tăng kỷ lục, người nông dân thắng đậm, trúng tiền tỷ sau mỗi vụ thu hoạch.
Thời gian qua, ngành du lịch (DL) An Giang có sự phục hồi sau thời gian ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và phát triển các lĩnh vực hoạt động lưu trú DL, lữ hành, tham quan DL... Tỉnh đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đầu tư phát triển ngành công nghiệp “không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Thời gian qua, Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Năm 2023 được xác định là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã cụ thể hóa bằng 3 nghị quyết chuyên đề, 6 chương trình hành động để lãnh, chỉ đạo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.