Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Thượng đỉnh NATO"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 202
Ngày 1-11, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo tàu chỉ huy hải quân USS Mount Whitney đang hướng đến Biển Đen để tiến hành hoạt động với đồng minh và đối tác NATO.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Rome, Italy, Tổng thống Emmanuel Macron nói “hai nước phải nhìn về tương lai”.
Hải quân Đan Mạch gọi đó là tình huống “nghiêm trọng”, khi tàu ngầm Orel của Nga trôi dạt về hải phận Đan Mạch sau khi xảy ra sự cố với hệ thống đẩy.
Gia tăng hoạt động quân sự của Nga và phương Tây ở Biển Đen cùng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 liên quan đến biến chủng Delta là hai sự kiện thế giới nổi bật trong tuần.
Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) cho rằng Mỹ đã thiết lập lực lượng quân sự hùng mạnh gồm 400.000 quân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân đi tiêm chủng sớm nhất có thể để bảo vệ bản thân, coi đây là hành động thiết thực đóng góp vào nỗ lực chung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ cũng như toàn cầu.
Mặc dù đã quen biết nhau đã nhiều năm song cuộc gặp ngày 14-6 sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trên cương vị nguyên thủ quốc gia.
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nỗ lực an ninh y tế toàn cầu nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 trên thế giới, sự bất bình đẳng bắt nguồn từ toàn cầu hóa, thuế suất, liên minh xuyên Đại Tây Dương
Bồ Đào Nha, hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EC, tin tưởng hội nghị có thể trở thành một cột mốc quan trọng trong việc khôi phục và củng cố quan hệ đối tác giữa EU và Mỹ.
Phát biểu với Nghị viện châu Âu, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis khẳng định EU và Mỹ cần giảm leo thang và giải quyết các tranh chấp thương mại, như một biện pháp xây dựng lòng tin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự này ngày 14-6.
Đại dịch COVID-19 khoét sâu các xu hướng địa chính trị, đặc biệt là đối đầu Mỹ-Trung. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) nhận thấy rằng rất khó để duy trì quan hệ hữu hảo với cả Washington lẫn Bắc Kinh.