Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị cấp bộ trưởng G20"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 208
Phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN, trên tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” Việt Nam đã chủ động, tích cực thúc đẩy các nỗ lực chung, đồng bộ của Cộng đồng ASEAN trong ứng phó dịch bệnh.
Các bộ trưởng thương mại Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cam kết tiến hành các bước đi khẩn cấp để đảm bảo các nguồn cung ứng hàng hóa và vật tư y tế xuyên biên giới, đồng thời nhất trí rằng mọi biện pháp nhằm chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cần tránh làm gián đoạn các chuỗi cung ứng.
Theo số liệu của Trung tâm Hệ thống Khoa học và Kỹ thuật (CSSE) của Đại học John Hopkins cập nhật lúc 19h ngày 30-3 (giờ GMT), Mỹ đã ghi nhận trên 153.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.828 ca tử vong.
Mỹ đã trở thành nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới và Nhóm G20 họp trực tuyến để bàn nỗ lực chung trong phòng chống dịch bệnh là hai sự kiện thế giới đáng chú ý tuần qua.
Lại một ngày nữa đại dịch COVID-19 khiến thế giới bàng hoàng khi số ca nhiễm vọt lên trên 590.000, trong đó gần 27.000 người tử vong. Số ca tử vong tại Italy lập kỷ lục mới với 919 người/ngày, trong khi Mỹ ghi nhận thêm trên 15.000 người nhiễm mới, vượt qua ngưỡng 100.000 ca.
Nêu các vấn đề cụ thể về đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại phải tập trung giải ngân hết số vốn năm 2020 với gần 700.000 tỷ đồng; trong đó phải làm quyết liệt các dự án trọng điểm.
Chủ tịch Malpass cho biết WB đã có các dự án mới liên quan đến COVID-19 tại 56 quốc gia, khuyến khích các ngân hàng phát triển đa phương khác cùng tham gia đợt này.
Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần đầu tiên trong lịch sử phải họp trực tuyến để tìm biện pháp ứng phó với những hậu quả do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 26-3 đề nghị nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) chuẩn bị cho một "kế hoạch thời chiến" để chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, truyền thông khu vực ngày 26-3 dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Phi Matshidiso Moeti nhận định khoảng một nửa các quốc gia khu vực cận Sahara châu Phi vẫn còn “cơ hội hẹp” để kiềm chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo các nước Tây Ban Nha, Jordan, Thụy Sĩ và Singapore cũng được mời tham dự sự kiện này.
Những y bác sĩ mắc bệnh có thể gây ra thiệt hại kép: họ làm tăng danh sách nhiễm và giảm khả năng ứng phó với khủng hoảng sức khỏe hiện nay.