Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 13375
Ngày 28/5, UBND phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Vật cầu nước làng Vân năm 2026 - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo của vùng Kinh Bắc.
Chiều 28/5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.
Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-21 của Trung Quốc đã hoàn tất mọi nhiệm vụ trên quỹ đạo và đang chuẩn bị trở về Trái Đất sau lễ bàn giao công việc cho đội Thần Châu-23 trên Trạm Vũ trụ Thiên Cung.
Ngày 28/5, Đảng bộ xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) tổ chức sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Anh N.V. Hiệp (ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) hỏi: Mỗi buổi chiều khi đón con tan học về, anh thường xuyên bắt gặp một nhóm học sinh cấp 3 điều khiển xe đạp điện có hành vi đùa giỡn, buông cả hai tay khi điều khiển xe, mặc dù trên đường thời điểm đó rất nhiều xe đang lưu thông. Thấy vậy, anh đã nhắc nhở các học sinh đây là hành vi nguy hiểm và sẽ bị xử phạt, tuy nhiên các học sinh lại đáp rằng điều khiển xe đạp điện sẽ không bị xử phạt. Trong trường hợp này, anh muốn hỏi pháp luật quy định xử phạt như thế nào về hành vi điều khiển xe đạp điện đuổi nhau trên đường?
Chị B.M. Lan (ngụ tại xã An Biên, tỉnh An Giang) hỏi: Em Minh là học sinh lớp 8 của một trường THCS, thường xuyên bị một nhóm bạn cùng lớp trêu chọc vì sống khép kín. Trong giờ ra chơi, nhóm bạn này nhiều lần xô đẩy, giật sách vở và dùng lời lẽ xúc phạm Minh. Một hôm, do quá bức xúc, Minh đã cãi lại thì bị nhóm bạn đánh ngay trong sân trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Sự việc khiến Minh bị thương nhẹ, tinh thần hoảng sợ và không muốn đến trường. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào đối với hành vi của nhóm bạn cùng lớp em Minh?
Sáng 28/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bỏ yêu cầu số năm kinh nghiệm đối với chuyên gia đổi mới sáng tạo, chấp nhận giấy khám sức khỏe từ nước ngoài, đẩy mạnh số hóa thủ tục... là những đề xuất sửa đổi quy định về lao động nước ngoài.
Đầu tư hạ tầng số đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, dịch vụ và công nghệ cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 có nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là không còn phân chia địa giới hành chính trong tuyển sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc khu... Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Văn Hóa (ảnh) cho biết:
Hoạt động xuất, nhập khẩu, thương mại và du lịch tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang sôi động trở lại. Những tín hiệu tích cực từ khu vực biên giới Tây Nam góp phần tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế địa phương.
Kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam giao lưu văn hóa, nhưng cũng kéo theo nguy cơ “xâm lăng văn hóa” ngày càng tinh vi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Loạt bài 3 kỳ tập trung nhận diện thủ đoạn chống phá, đồng thời đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tinh thần và giữ vững “trận địa” văn hóa thời đại số.