Kết quả tìm kiếm cho "Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 222
Các nguồn thạo tin tiết lộ, Chính phủ Mỹ đang cân nhắc tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của nước này kể từ năm 1992, đảo ngược một lệnh cấm kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua.
Sáng 20-5 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
Mỗi khi nghĩ về thế hệ những nhà văn đã trưởng thành trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc, tôi lại nhớ tới câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh: Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình.
Trước diễn biến của dịch COVID-19, xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt, việc xem xét, rà soát tính toán lượng lương thực phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu cho phù hợp là hết sức cần thiết.
Ngày 30-4-1975 là ngày lịch sử của đất nước, Bắc Nam nối liền một dải. Vào thời khắc ấy, đã có nhiều ca khúc ra đời mừng non sông thống nhất.
Được vinh danh là một trong 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020, cô giáo Hà Ánh Phượng cùng học trò đã góp phần truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ trên hành trình khẳng định bản thân, cống hiến cho cộng đồng
Nửa thế kỷ từ khi có hiệu lực với mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ngày nay đang đối mặt với một loạt “biến cố”, khiến thỏa thuận toàn cầu này có nguy cơ sụp đổ.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 26-2, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã có phiên thảo luận về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nhân kỷ niệm 50 năm hiệp ước được phê chuẩn và có hiệu lực.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết nước này và Nga sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về các vấn đề kiểm soát vũ khí trong thời gian tới.
Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang 2020 trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào sáng 5-2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã nêu bật những thành tựu kinh tế, xã hội, quân sự mà chính quyền ông đã đạt được trong 3 năm qua.
Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cho rằng động thái mới của các nước châu Âu "không có căn cứ pháp lý" và nếu các bên này tiếp tục tiến xa hơn, Iran sẽ xem xét rút khỏi NPT.
Theo giới quan sát, năm 2020 có thể chứng kiến mối quan hệ liên Triều căng thẳng trở lại, cùng với những động thái răn đe lẫn nhau giữa Triều Tiên và Mỹ?