Mỹ, Nga sẽ sớm bắt đầu đàm phán về kiểm soát về vũ khí

06/02/2020 - 08:50

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết nước này và Nga sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về các vấn đề kiểm soát vũ khí trong thời gian tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TASS)

Ngày 5-2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết nước này và Nga sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về các vấn đề kiểm soát vũ khí trong thời gian tới.

Trong một cuộc họp ngắn với các nhà ngoại giao tại Washington, ông O’Brien cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí, về vấn đề hạt nhân mà rất quan trọng đối với sự an toàn của thế giới và tất cả các quốc gia, chứ không chỉ là Nga và Mỹ."

Theo ông O’Brien, trọng tâm của các cuộc đàm phán sẽ có thể là mở rộng Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới) - hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại có hiệu lực giữa Nga và Mỹ.

Được ký vào năm 2010, START mới giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai ở mức 1.550 cho mỗi bên. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2/2021 và cho đến nay Mỹ không cam kết gia hạn hiệp ước.

Các quan chức chính quyền của Tổng thống Trump muốn đàm phán một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới mà bao gồm cả Trung quốc, Anh và Pháp.

Theo ĐẶNG HUYỀN (Vietnam+)