Theo số liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 28/8, các hoạt động can thiệp được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30/7 đến 26/8. Quy mô can thiệp lần này vượt mức kỷ lục trước đó là 11,73 nghìn tỷ yen, được sử dụng trong 3 ngày hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay.
Đồng yen chịu sức ép từ khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ, giá dầu cao cũng như những lo ngại về tình hình tài khóa của Nhật Bản.Đồng yen suy yếu giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản hưởng lợi, song đồng thời làm gia tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt đối với năng lượng.
R.G