Kết quả tìm kiếm cho "INTA"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11
Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) David Sassoli khẳng định EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực và cho biết EP đã thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và đang thúc đẩy Nghị viện các quốc gia thành viên còn lại phê chuẩn.
Sao lùn đỏ LHS 1140 còn có tên là Gliese 3053, là dạng sao "mát mẻ" hơn Mặt Trời của chúng ta rất nhiều. Ngôi sao bằng khoảng 1/5 Mặt Trời, đã 5 tỉ tuổi.
Việc ký kết Hiệp định thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam là quá trình nỗ lực đàm phán lâu dài, nghiêm túc của 2 bên. Hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra “cơ hội vàng” cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, dựa vào cái gọi là “bảo vệ nhân quyền” mơ hồ, một số “tổ chức xã hội dân sự” trong và ngoài nước đã lên tiếng chỉ trích, kêu gọi hoãn thông qua hiệp định tiến bộ này.
Bộ Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA vào đầu tháng 1 này và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Với 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng, Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của EP đã nhất trí thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).
Liên minh Châu Âu (EU) là thị trường khó tính nhưng có tiềm năng lớn, mức tiêu dùng cao. Với EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU) và IPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU), nhiều sản phẩm Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường này, đặc biệt là một địa phương có thế mạnh nông nghiệp như An Giang.
Trong 2 ngày (1 và 2-11), đoàn đại biểu Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện Châu Âu (EP) đến thăm, khảo sát và làm việc với tỉnh An Giang. Đoàn do ông Jan Zahradil, Phó Chủ tịch INTA, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa Nghị viện Châu Âu và Việt Nam làm trưởng đoàn.
Thủ tướng đề nghị Việt Nam và EU cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại và hợp tác, cũng như giải tỏa một số tồn đọng trong quan hệ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) và tham dự Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Ủy ban châu Âu ngày 18-10 đã công bố chính thức thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) để trình lên Hội đồng châu Âu đề nghị ủy nhiệm ký.
Ngày 20-6, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) cùng Nhóm nghị sỹ hữu nghị EU-Việt Nam và Viện nghiên cứu châu Á của EU đã tổ chức một cuộc hội thảo nhằm thúc đẩy các bước tiến tới ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA).
Ngày 20-2, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels, Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (INTA) đã tổ chức phiên họp xem xét tình hình tiến triển của Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA). Đại sứ Vương Thừa Phong, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại EU đã tham dự phiên họp.