Kết quả tìm kiếm cho "Idlib"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 123
Ngày 14-9, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết ông đã có cuộc thảo luận về tình hình tại tỉnh Idlib của Syria với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đang ở thăm Berlin.
Mỹ đã đưa ra cảnh báo yêu cầu các hãng hàng không thận trọng khi hoạt động trên không phận Iran, viện dẫn những lo ngại về hoạt động quân sự tại vùng trời này trong bối cảnh Syria đang ráo riết chuẩn bị tấn công quân sự giải phóng tỉnh Idlib ở khu vực Tây Bắc Syria.
Truyền thông Đức ngày 9-9 đưa tin Berlin có thể sẽ cùng tham gia với liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích nhằm vào các lực lượng Chính phủ Syria trong trường hợp Damascus sử dụng vũ khí hóa học.
Một cuộc tấn công tổng lực để chiếm lại Idlib - tỉnh cuối cùng nằm trong tay phe nổi dậy Syria - sớm muộn cũng sẽ diễn ra và vấn đề có lẽ chỉ là thời gian.
Theo Reuters, ngày 6-9, Thủ tướng Syria Imad Khamis khẳng định tỉnh Idlib ở Tây Bắc nước này, vốn do phe đối lập kiểm soát, sẽ sớm trở về dưới quyền quản lý của chính quyền Damascus.
Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Syria - ông Walid Muallem phát biểu rằng sau khi Daraa ở phía nam Syria được giải phóng, Idlib giờ đây là 'nhà tù lớn nhất thế giới' đối với khoảng 3 triệu người dân ở đây.
Ngày 31-8, Điện Kremlin đã xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran vào ngày 7-9 đây ở thủ đô Tehran của Iran.
Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cảnh báo các chiến dịch quân sự với quy mô lớn tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, có nguy cơ dẫn đến một 'thảm họa nhân đạo'.
Theo Sputniknews, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30-8 tuyên bố, chính quyền Syria thực tế không có khả năng sử dụng vũ khí hóa học, do kho vũ khí hóa học của nước này đã bị phá hủy hoàn toàn.
Ngày 30-8, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Syria, ông Staffan De Mistura, kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo để cho phép dân thường sơ tán khỏi tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, trước khi xảy ra các cuộc tấn công của quân đội nước này. Đặc phái viên Mistura gợi ý rằng LHQ sẽ tham gia việc thiết lập và duy trì hành lang nhân đạo trên.
Mối quan hệ Nga- Thổ Nhĩ Kỳ đang ở giai đoạn phát triển nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Ngày 24-8, một phát ngôn viên của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Đặc phái viên LHQ Staffan De Mistura đã mời Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đối thoại về vấn đề Ủy ban Hiến pháp Syria, được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 11-12-9.