Kết quả tìm kiếm cho "Khủng hoảng chính trị Hàn quốc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2003
Làn sóng biểu tình tại châu Âu phản ánh sức ép chi phí sinh hoạt và tài chính công, trong bối cảnh nợ toàn cầu vượt 365.000 tỷ USD, còn các chính phủ phải dành ngày càng nhiều ngân sách để trả lãi.
Việc tích hợp tiếng Anh vào các môn học đang được nhiều trường tại TP Hồ Chí Minh triển khai, mang lại trải nghiệm học tập thực tế. Tuy nhiên, để phương pháp này hiệu quả, giáo viên không chỉ cần giỏi ngoại ngữ mà còn phải vững chuyên môn và linh hoạt phương pháp.
Bà Lana Nusseibeh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), có thể tham gia cuộc đua giành vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19-21/10, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước (Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 15/10/2026).
TTXVN trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Copenhagen: “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam-Đan Mạch trong kỷ nguyên mới.”
WHO tăng cường các biện pháp phòng chống Ebola tại châu Phi, Đông Địa Trung Hải giữa bối cảnh xung đột, di cư và dịch bệnh đang đe dọa hàng triệu người.
Ngày 15/10, tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức phiên thảo luận mở về “Tình hình khu vực Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine”, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Hy Lạp Giorgos Gerapetritis, đại diện cho nước Chủ tịch HĐBA tháng 10/2026.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Iran chủ trương quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, đặc biệt đối với những tàu thuyền vận chuyển trang thiết bị quân sự có khả năng đe dọa trực tiếp đến an ninh nước này.
Biến động địa chính trị, bất ổn thị trường năng lượng, tài chính và xu hướng gia tăng rào cản thương mại đang tạo ra sức ép ngày càng lớn đối với kinh tế toàn cầu.
Bộ Tài chính trình đề án tái cấu trúc EVN nhằm nâng cao hiệu quả, phù hợp với thị trường điện cạnh tranh, gồm các phương án về vốn, phát điện, truyền tải và phân phối.