Kết quả tìm kiếm cho "Khu Du lịch Tức Dụp"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 225
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 19 – 25/1 (tức 28/12 âm lịch đến mùng 4 Tết) ước đạt 500.000 lượt.
Những năm gần đây, du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, tạo việc làm cho rất nhiều người, góp phần vào tăng trưởng GDP quốc gia. Chính vì thế, việc phát triển du lịch bền vững là điều cần thiết mà toàn ngành công nghiệp không khói này đang hướng tới.
Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh trong mùng 1, mùng 2, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng cao so cùng kỳ năm 2022.
Sở hữu kỳ quan tự nhiên xinh đẹp, danh tiếng lẫy lừng nên ngọn đồi Tức Dụp cực kỳ thu hút khách thập phương đến tham quan, thưởng ngoạn. “Ngọn đồi 2 triệu đô la” mỗi năm một vẻ luôn biết cách “làm mới” mình hướng đến giá trị du lịch có chiều sâu, mới lạ, hấp dẫn kỳ vọng làm đẹp lòng du khách gần xa.
Hơi thở những ngày tàn đông còn vương vấn, cây cỏ hoa lá dường như còn say ngủ trong tiết trời hanh hao se lạnh. Sáng sớm, làn sương mong manh còn phủ trên mặt cỏ non xanh, đã thấy “bật lên” ánh hồng, vàng ươm, đỏ thắm của trăm hoa và những cành mai đang “xây nụ” chính thức báo hiệu nàng Xuân về trên đồi Tức Dụp...
An Giang có nhiều cảnh quan du lịch (DL) độc đáo, thu hút du khách địa phương và quốc tế tham quan. Đó là phong cảnh bình yên, thơ mộng của cánh đồng thốt nốt vùng Bảy Núi, ngôi chùa cổ, khu, điểm DL trên đất cù lao…
Với địa thế “tiền tam giang, hậu thất lĩnh”, An Giang là địa phương sở hữu nhiều phong cảnh non nước hữu tình làm say lòng du khách. Do đó, vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long thu hút khá nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên tìm đến để có những sáng tác nghệ thuật, góp phần mang đến một An Giang lung linh trong mắt du khách qua từng bức ảnh.
Dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng năm 2022, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu theo nghị quyết của Huyện ủy và 16 chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND huyện. Trong đó, thế mạnh nông nghiệp và du lịch (DL) đang dần được “đánh thức”, hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.
Thời gian qua, An Giang tập trung phát huy các giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch (DL), coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo nền tảng để “ngành công nghiệp không khói” phát triển mạnh mẽ và bền vững, mang lại nhiều lợi ích về thu nhập, việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cứ mỗi độ Xuân về, hàng triệu người con đất Việt lại nô nức tìm về với Khu Di tích lịch sử đồi Tức Dụp, để tri ân công đức các Anh hùng liệt sĩ và khám phá, trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa, thưởng ngoạn cảnh sắc hùng vĩ chốn non thiêng.
Về với mảnh đất anh hùng cùng với các di tích lịch sử Tri Tôn (tỉnh An Giang), nơi được mệnh danh là xứ sở của nắng và gió gay gắt, dừng chân ở Khu Du lịch Tức Dụp hẳn sẽ ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp, kỳ vĩ nơi đây. Đồi Tức Dụp ngày nào vẫn luôn sừng sững, vẫn toát lên vẻ đẹp “kiêu kỳ” của tạo hóa và là minh chứng về quá khứ hào hùng của quân và dân huyện Tri Tôn và tỉnh An Giang.
Sáng 20/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống lịch sử cách mạng huyện Tri Tôn (20/12/1994 – 20/12/2022). Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn tổ chức lễ khánh thành công trình nhà nghỉ cán bộ, khu nhà huấn luyện đại đội dự bị động viên.