Kết quả tìm kiếm cho "Khu công nghiệp Vàm Cống"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 442
Thời gian qua, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về huy động mọi nguồn lực, thực hiện chính sách linh hoạt thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, du lịch (DL) đạt nhiều kết quả quan trọng.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam nhận định các huyện thường xuyên bị nhiễm mặn tập trung ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.
An Giang là vùng đất đặc biệt, vừa có đồng bằng vừa có đồi núi, với nhiều cảnh quan và có tuyến biên giới giáp Campuchia dài gần 100km. Đây là đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia và các quốc gia tiểu vùng sông Mekong, nên được Chính phủ chọn Khu kinh tế Cửa khẩu An Giang là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu quan trọng ưu tiên đầu tư thời gian tới, biến nơi đây thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực.
Trong 2 ngày (25 và 26/2), Đảng bộ xã Tân Trung (huyện Phú Tân) tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm chung đối với các đơn vị trực thuộc.
Chiều 25/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng về những vấn đề liên quan đến “Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ” (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và Khu công nghiệp Vàm Cống. Lãnh đạo các sở ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND TP. Long Xuyên cùng tham dự.
Huyện Phú Tân tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần tạo nền tảng, động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sáng 7/1, tại Cụm công nghiệp Vàm Cống (xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (IDI) đã khởi công, xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản Hoa Kỳ.
Năm 2024, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự năng động, linh hoạt của chính quyền các cấp, tỉnh An Giang đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Báo An Giang Online trân trọng giới thiệu 10 sự kiện, dấu ấn nổi bật của tỉnh trong năm 2024.
Cử tri đề nghị cơ quan chức năng thực hiện kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết vấn đề việc làm của người lao động (NLĐ), góp phần ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sáng 21/11, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Nguyễn Thị Minh Thúy làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và thu hút đầu tư. Lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương cùng tham dự buổi làm việc.
Kết quả công tác thu hút đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Hai yếu tố này có những nét tương đồng, khi Chỉ số PCI tăng thì đồng nghĩa việc thu hút đầu tư sẽ tốt hơn và ngược lại.
“Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” (gọi tắt là Đề án 1 triệu héc-ta) nhận được sự đồng thuận của các ngành, các cấp, nhất là nông dân huyện Phú Tân. Bước đầu, đề án đã thay đổi tập quán sản xuất, tiếp cận quy trình canh tác mới, nâng cao chất lượng cây lúa.