Tăng tốc Khu công nghiệp Vàm Cống, gỡ điểm nghẽn để hút đầu tư

04/08/2026 - 12:16

 - Trước hàng loạt vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và vật liệu san lấp, thường trực UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, tăng tốc triển khai Khu công nghiệp Vàm Cống - dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quang cảnh tại cuộc họp.

Sáng 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống tại phường Mỹ Thới, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, Khu công nghiệp Vàm Cống được kỳ vọng tạo quỹ đất công nghiệp mới, thu hút nhà đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu san lấp và hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo, đến nay dự án đã phê duyệt phương án bồi thường cho 278/370 hộ dân, tiếp nhận khoảng 143,5ha mặt bằng và hoàn tất nhiều thủ tục về đầu tư, quy hoạch, môi trường. Đây được xem là cơ sở để dự án bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ khi các vướng mắc còn lại được xử lý.

Đại diện nhà đầu tư Khu Công nghiệp Vàm Cống báo cáo tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nghiên cứu các quy định pháp luật để hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền, đồng thời tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Kết quả thực hiện phải báo cáo trước ngày 12/8/2026.

Đối với UBND phường Mỹ Thới, ông Nguyễn Thanh Phong yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại thuộc thẩm quyền để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Khu Công nghiệp Vàm Cống được yêu cầu chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để có thể triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng; thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời phản ánh các khó khăn phát sinh để phối hợp xử lý, bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào hoạt động đúng kế hoạch.

Tin và ảnh: AN LÂM