Kết quả tìm kiếm cho "Kishida Fumio"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 182
Tại các hội nghị ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các đối tác đều khẳng định coi trọng ASEAN; mong muốn hợp tác sâu rộng và thực chất, ứng phó hiệu quả các thách thức.
Sáng 6/9/2023, tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 26.
Kết quả thăm dò dư luận do hãng Realmeter công bố ngày 21/8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã giảm lần đầu tiên sau 4 tuần, với nguyên nhân được cho là liên quan đến việc quản lý sự kiện Đại hội Hướng đạo sinh thế giới 2023.
Chi tiêu của Nhật Bản để hỗ trợ nền kinh tế giảm thiểu những cú sốc của đại dịch COVID-19 và ứng phó với lạm phát dự kiến tổng cộng khoảng 68.500 tỷ yen trong 4 năm tính đến tài khóa 2023.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh phản đối những hành vi làm gia tăng đối đầu và gây tổn hại đến an ninh chiến lược của các nước khác
Ngày 6/8, đại diện của 111 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự lễ tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Lễ tưởng niệm này có quy mô lớn gấp đôi lễ tưởng niệm được tổ chức năm 2022.
Ngày 8/7 đánh dấu tròn một năm ngày cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát. Hoạt động tưởng niệm ông diễn ra tại nhiều nơi trên đất nước.
Ngày 9/6, Chính phủ Nhật Bản thông báo Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako có kế hoạch thăm Indonesia trong tháng này.
Ryuichi Ueki, giống như nhiều chủ nhà hàng khác ông quen biết, chỉ chấp nhận tiền mặt. Là chủ nhân thế hệ thứ 5 của nhà hàng mì Asahi tại quận Asakusa, Tokyo, ông Ueki không muốn trả phí thẻ tín dụng hoặc sử dụng các nền tảng thanh toán điện tử như Apple Pay và LINE Pay.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 31/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo nội các tăng ngân sách chăm sóc trẻ em hằng năm của nước này thêm khoảng 3.500 tỷ yen (25 tỷ USD) trong giai đoạn 3 năm để đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố ngày 29/5 của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ nước này sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Nhật Bản nếu Tokyo có thái độ phù hợp, đồng thời khẳng định vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản "đã được giải quyết".
Ngày 27/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tìm cách giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1960 và 1970.