Kết quả tìm kiếm cho "Làng bích họa"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 543
Còn chưa đầy 1 tháng là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, những ngày này, bà con nông dân tại Làng hoa An Thạnh đang tất bật chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng cho vụ hoa Tết của mình.
Sáng 2/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành tổ chức lễ phát động “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” và vận động Quỹ Vì người nghèo năm 2025.
Ngày 24/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 về Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025, để có hành lang pháp lý cho việc tổ chức kỳ thi với mục đích xét tốt nghiệp, đánh giá việc dạy và học diện rộng trong cả nước, cũng như phục vụ mục đích tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Bên dòng sông Hậu êm đềm, làng nghề sản xuất dây keo tại xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) là một minh chứng sống cho sự cần cù và sáng tạo của người dân An Giang. Gần 2 thập kỷ qua, nghề làm dây keo đã gắn bó mật thiết với đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây, mang lại nguồn thu nhập ổn định và giữ một nền văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, để tiếp tục tồn tại và phát triển, làng nghề cần có những thay đổi mang tính đột phá.
Chiều 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết, trao giải hội thi “Ảnh đẹp du lịch An Giang năm 2024”, chủ đề “An Giang bản hòa ca sắc màu”.
Ngày 24/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 về Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025, để có hành lang pháp lý cho việc tổ chức kỳ thi với mục đích xét tốt nghiệp, đánh giá việc dạy và học diện rộng trong cả nước, cũng như phục vụ mục đích tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Oanh (15 tuổi, ngụ ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) là trẻ mồ côi, bị u nang buồng trứng và em Y Thị Bé Như (6 tuổi, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh viêm màng não vi khuẩn cùng các bệnh khác...
Thành phố Hoa Lư sẽ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình hiện nay.
Tại huyện Chợ Mới, xã Nhơn Mỹ và xã Kiến Thành không chỉ nổi tiếng với các loại cây thuốc nam quý, mà còn là nơi quy tụ những “lương y” hết lòng với nghề. Nổi bật trong số đó là lương y Nguyễn Phước Thiện, Chủ tịch Hội Đông y xã Nhơn Mỹ và lương y Lê Hùng Liệt, Phó Chủ tịch Hội Đông Y xã Kiến Thành. Cả hai đang góp phần bảo tồn giá trị của y học cổ truyền, hỗ trợ hàng ngàn người dân cải thiện sức khỏe qua các bài thuốc nam từ cây cỏ tự nhiên.
Ngày 26/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp Viện Kỷ lục Việt Nam gặp gỡ, trao đổi Công ty TNHH Sơn Hoa Việt để tài trợ nước sơn, chuẩn bị công tác sơn dặm màu Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc trong giai đoạn tới.
Từ ngày 17 đến 21/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tổ chức cho Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A94 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Khánh Hòa.
Việc giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số Chăm cho học sinh là một phần quan trọng trong nỗ lực bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa của cộng đồng. Trường Tiểu học “D” Châu Phong (TX. Tân Châu) và Tiểu học “A” Khánh Hòa (huyện Châu Phú) đang tổ chức lớp học này, dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5.