Kết quả tìm kiếm cho "Lê Văn Nưng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1979
Sáng 28/3, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát TP. Long Xuyên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP. Long Xuyên năm 2025.
Mỗi năm, doanh thu đến từ các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đạt khoảng 1 tỷ USD, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức cạnh tranh thị trường ngày càng tăng cao với sự góp mặt của hàng hóa ngoại nhập thì việc tìm hướng đi mới phù hợp xu thế hiện đại là hành động cấp thiết để bảo vệ và phát triển các làng nghề truyền thống của thành phố, trong đó có nghề rèn tại làng Đa Sỹ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Sáng 25/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang, gọi tắt Ban Chỉ đạo 2168) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 12 để đánh giá hoạt động thời gian qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Sáng 24/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2025. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết, Đinh Thị Việt Huỳnh; lãnh đạo sở ngành liên quan.
Chiều 21/3, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị thường niên, tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025.
Sáng 20/3, tại tỉnh An Giang, đoàn công tác của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm việc với 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau về thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các chương trình mục tiêu quốc gia và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Tối 19/3 (nhằm 20/2 âm lịch), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh An Giang, Ủy ban quốc gia UNESCO tại Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai hội Vía Bà năm 2025.
Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.
Tận dụng sườn núi đá, bà con khai khẩn lập vườn trồng trọt, kiếm huê lợi mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Từ nơi heo hút khó khăn, hiện nay, những mảnh vườn này được nâng cao giá trị, người dân bám đất canh tác, vươn lên khá giàu.
Tối 16/3, Ban Tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; khai hội Vía Bà năm 2025 tổ chức buổi tổng duyệt (lần 1) chương trình lễ.
Ngày 16/3, tại Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn), UBMTTQVN huyện Thoại Sơn phối hợp chùa Khánh Hòa, chùa Liên Hoa, Nhóm thiện nguyện Như Ngọc (TP. Long Xuyên), Nhóm thiện nguyện Hải Tuệ (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Dũng cảm thoát nghèo” lần 4. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến dự