Kết quả tìm kiếm cho "Lễ ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 42
Dù thời đại hoàng kim của ngành đường sắt đã qua, những nhà ga này vẫn tồn tại qua bao thử thách, được coi là biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của một thành phố.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, sáng 21-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob đã tiến hành hội đàm và cùng chứng kiến Lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác nhằm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.
Bước ra từ những câu chuyện thần thoại và dân gian của nhiều nền văn hóa trên khắp châu Á, hổ được coi là loài dũng mãnh nhất trong muôn thú, được mệnh danh là “Chúa sơn lâm”, “hùm thiêng” ngự trị tối cao trong rừng già và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Giới chức Australia ngày 14-11 cho biết nước này có thể bắt đầu tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi từ năm 2022.
Sau gần 2 năm ứng phó với COVID-19, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đẩy nhanh các biện pháp nhằm sống chung an toàn với dịch bệnh, từ đó dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế và đưa cuộc sống từng bước ổn định ở trạng thái "bình thường mới".
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 27-9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 235,84 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4,81 triệu người không thể qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục hiện đã lên tới 212,75 triệu người.
Trong ngày 18-9, các nước ASEAN ghi nhận trên 68.000 ca nhiễm mới và 1.172 ca tử vong, đưa tổng số người thiệt mạng do đại dịch vượt 250.000 ca.
Theo Chủ tịch Hiệp hội bác sỹ ngành Y tế công Malaysia, chương trình tiêm chủng quốc gia nên ưu tiên tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt trước khi cân nhắc việc triển khai mũi tiêm nhắc lại.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 671.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 215 triệu ca, trong đó trên 4,48 triệu ca tử vong.
Ngày 16-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của các Nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra với hình thức trực tuyến theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch APEC 2021.
12 đội tuyển mạnh nhất sẽ bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á tranh 4,5 vé đến Qatar dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2022. Dự kiến, vòng loại cuối cùng này sẽ bắt đầu vào ngày 2-9-2021 và kết thúc vào ngày 29-3-2022.
Đội tuyển Việt Nam một lần nữa giành thành tích lịch sử dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo khi lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.