Kết quả tìm kiếm cho "MXV"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 49
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 29/12, thị trường hàng hóa ghi nhận những biến động mang tính trái chiều. Tuy nhiên, lực bán có phần chiếm ưu thế hơn đã kéo chỉ số MXV-Index tiếp nối đà giảm sang phiên thứ 2 liên tiếp, với mức giảm 0,33% xuống 2.430 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa hôm qua (06/12), sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá của 3 nhóm Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp và Kim loại.
Với sự tồn tại từ lâu đời trên thế giới và đến năm 2018, hàng hóa phái sinh chính thức được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Khi năm 2022 đang dần khép lại, bức tranh thị trường tài chính toàn cầu vẫn khó tìm được điểm sáng. Trong đó, không thể bỏ qua việc thị trường quặng sắt và thép vẫn tiếp tục bị bủa vây giữa muôn trùng khó khăn.
Được thành lập vào năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV ngày càng phát triển lớn mạnh và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường đầu tư tài chính. Tại đây quy tụ những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm thực chiến và có đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng 24/7.
Trước hàng loạt các sức ép vĩ mô đè nặng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế, ngành sắt thép trên thế giới vẫn đang tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là về năng lực tiêu thụ.
Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cho biết, đóng cửa ngày giao dịch 4/8, thị trường hàng hóa cho thấy những diễn biến trái chiều. Tuy nhiên, lực mua mạnh hơn vào cuối ngày đã giúp chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,1% lên mức 2.553,99 điểm, kết thúc chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp trước đó.
Chấm dứt chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp trước đó, chỉ số MXV-Index kết thúc tuần giao dịch 13 - 19/6 vừa qua với mức giảm sâu gần 6% xuống còn 2911,97 điểm, mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tháng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/5, sắc xanh đỏ chia làm hai nửa trên bảng giá 31 loại hàng hóa nguyên liệu đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Mức giảm khá mạnh của nhóm kim loại và nông sản đã đẩy chỉ số MXV-Index giảm 0,4% về 3.019,27 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 18/5, sắc đỏ áp đảo trên bảng giá 31 loại hàng hóa nguyên liệu đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở, khiến cho chỉ số MXV-Index quay đầu giảm mạnh sau 3 phiên tăng liên tiếp và một lần nữa đánh mất mốc hỗ trợ 3.000 điểm. Đóng cửa, chỉ số này giảm 2,12% về 2.977,52 điểm.
Mức tăng rất mạnh hơn 10% của nhóm năng lượng, kéo theo chỉ số MXV-Index tăng đến 4,27% lên 3.066,57 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay.
Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/4, chỉ số MXV-Index tiếp tục có phiên tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng hơn 1% lên 3.066 điểm, cao nhất kể từ ngày 8/3 đến nay. Trong đó, nhóm năng lượng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kéo theo mức tăng của toàn thị trường.