Kết quả tìm kiếm cho "Maroc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 397
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, các nhà cổ sinh vật học vừa phát hiện một loài mosasaur khổng lồ mới trong các mỏ phosphate có niên đại Kỷ Phấn Trắng muộn tại Maroc, mang lại những hiểu biết mới về sự đa dạng của các loài bò sát biển ngay trước thời điểm khủng long tuyệt chủng.
Giữa vùng cát nóng khắc nghiệt của sa mạc Sahara, các ốc đảo từ lâu đã trở thành nơi sinh sống và canh tác quan trọng của cư dân địa phương. Tại nhiều quốc gia Bắc Phi như Algeria, Maroc hay Libya, những “đảo xanh” giữa sa mạc này vẫn duy trì nhịp sống dựa vào nguồn nước ngầm và các phương thức canh tác thích nghi với khí hậu khô hạn.
Theo báo cáo xếp hạng thịnh vượng năm 2026 của nền tảng công nghệ tài chính HelloSafe, Algeria được đánh giá là quốc gia châu Phi duy nhất đạt ngưỡng “thịnh vượng trung bình” với 40,36 điểm.
Số liệu được cơ quan chức năng công bố ngày 28/2 cho thấy doanh thu của ngành du lịch Maroc trong tháng 1 năm nay đạt khoảng 1,17 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngân hàng đầu tư công Bpifrance của Pháp mới đây xếp Việt Nam trong nhóm 5 thị trường xuất khẩu triển vọng của doanh nghiệp Pháp trong năm 2026, bên cạnh Indonesia, Maroc, Canada và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đại lục đang nổi lên là những điểm đến yêu thích của người dân Hong Kong (Trung Quốc) trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Dù mức sinh hoạt vẫn nhỉnh hơn một số điểm đến châu Á khác, Việt Nam được xem là lựa chọn cân bằng giữa chi phí, điều kiện sống và tiềm năng phát triển trong dài hạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Algeria lần đầu tiên được đưa vào danh sách các quốc gia Arab có nguồn thu từ khách du lịch quốc tế, điều cho thấy những chuyển biến bước đầu của ngành du lịch nước này sau nhiều năm phát triển chậm.
Bộ Du lịch Marốc cho biết, trong năm 2025, nước này đã đón 19,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.
Liên hợp quốc ghi nhận trong nửa đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến châu Phi tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trên toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) quyết định điều chỉnh chu kỳ tổ chức Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) từ 2 năm/lần sang 4 năm/lần, bắt đầu sau AFCON 2028. Thông tin được Chủ tịch CAF Patrice Motsepe công bố ngày 20/12 tại thủ đô Rabat của Maroc.
Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2025 cùng nhiều giải thưởng khác sẽ được công bố tại Lễ trao giải The Best FIFA Football Awards 2025 vào ngày 16/12 tới tại Doha, Qatar.