Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Maroc Aziz Akhannouch khẳng định hai nước đã khôi phục được lòng tin và đang mở ra "một chương mới" trong quan hệ song phương.
Về phần mình, Thủ tướng Lecornu cho biết các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Maroc vào tháng 10 năm ngoái đã được triển khai hiệu quả và mang lại những kết quả "đặc biệt tích cực".

Nhân dịp này, hai bên đã ký 11 thỏa thuận hợp tác an ninh và kinh tế, đồng thời khởi động chương trình kêu gọi doanh nghiệp tham gia dự án xây dựng tuyến cáp điện ngầm dưới biển nối Maroc với thành phố Marseille của Pháp.
Quan hệ Pháp - Maroc rơi vào khủng hoảng từ năm 2021 do vụ phần mềm gián điệp Pegasus, cuộc khủng hoảng thị thực và những bất đồng liên quan đến vấn đề Tây Sahara. Tuy nhiên, việc Pháp công nhận chủ quyền của Maroc đối với vùng lãnh thổ này vào năm 2024 đã trở thành bước ngoặt, tạo động lực cho tiến trình hòa giải.
R.G