Kết quả tìm kiếm cho "Min Aung Hlaing"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 27
Chính quyền quân sự Myanmar hôm 1-8 tuyên bố trở thành chính phủ tạm quyền và Tướng Min Aung Hlaing được bổ nhiệm làm thủ tướng nước này.
Ngày 23-5, một cuộc đấu súng đã nổ ra tại 1 thị trấn gần biên giới với Trung Quốc, giữa lực lượng an ninh Myanmar và liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang phản đối cuộc đảo chính.
Một giải pháp đối với vấn đề Myanmar có thể được đưa ra theo "phương thức của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)". Đây là tuyên bố được ông Zaw Min Tun, người phát ngôn quân đội Myanmar và Hội đồng điều hành nhà nước (SAC), đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã phát ngày 1-5.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức khai mạc vào đầu giờ chiều ngày 24-4 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia.
Truyền thông cho biết quân đội Myanmar tiếp tục nổ súng vào người biểu tình chống đảo chính hôm 7-4 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và một số người bị thương.
Ít nhất 114 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống đảo chính tại Myanmar vào ngày 27-3, ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc chính biến hôm 1-2.
Truyền thông địa phương cho biết lực lượng an ninh Myanmar bắn và khiến ít nhất 50 người biểu tình chết hôm 27-3.
Trước đó, thiết quân luật đã được ban bố tại quận Hlaingthaya và Shwe Pyi Thar thuộc vùng cố đô sau khi xảy ra vụ việc một số nhà máy ở các địa phương này bị đốt phá.
Bất chấp lệnh cấm tụ tập, những đám đông phản đối cuộc đảo chính quân sự của Myanmar đã xuống đường biểu tình trong ngày thứ 4. Cảnh sát sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông.
Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar sẽ duy trì hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, đồng thời nhấn mạnh chính sách đối ngoại của nước này sẽ không thay đổi.
Văn phòng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang đã thành lập Hội đồng Điều hành nhà nước sau khi Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp và trao quyền điều hành đất nước cho Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing.
Nguồn tin cho biết các thủ hiến bang, các đại biểu quốc hội thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) bị bắt giữ đã được thả trong sáng 2-2.