Kết quả tìm kiếm cho "Năm 2100"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 101
Ngày 20/11, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã công bố báo cáo về Khoảng cách phát thải hằng năm, trong đó cảnh báo rằng cam kết của các nước về cắt giảm khí thải nhà kính đang khiến nhiệt độ Trái Đất có nguy cơ tăng thêm 2,9 độ C trong thế kỷ này, vượt xa các giới hạn then chốt.
Mức sinh trung bình một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở nhiều địa phương rất thấp và đáng lo ngại. Nếu không có biện pháp kích sinh, dân số Việt Nam sẽ giảm dần
Sự suy giảm nhân khẩu học của Nga sẽ sâu hơn, kéo dài hơn và gây tổn hại nhiều hơn dự kiến.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố mẫu vật thu thập từ tiểu hành tinh Bennu 4,5 tỷ năm tuổi chứa lượng nước và carbon dồi dào.
Các sông băng ở dãy Himalaya - nguồn cung nước quan trọng cho gần 2 tỷ người trên thế giới - đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết do biến đổi khí hậu, đe dọa đời sống các cộng đồng với những thảm họa khó lường và nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học New South Wales của Australia dự báo tình trạng Trái đất ấm lên có thể gây bệnh cho 76,8% rạn san hô trên thế giới vào năm 2100.
Châu Á đang trải qua “tháng 4 nóng nhất lịch sử” với nhiệt độ phá kỷ lục khắp châu lục, từ Đông Nam Á đến Nam Á. Chống biến đổi khí hậu đang trở nên vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết.
Dân số có thể đạt đỉnh sớm hơn và thấp hơn so với mức dự kiến theo hướng có lợi. Tuy nhiên, theo dự báo của một nghiên cứu mới từ tổ chức nghiên cứu các vấn đề toàn cầu The Club of Rome, “bom dân số" vốn gây lo sợ lâu nay có thể không phát nổ.
Ngày 20/3, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi chính phủ các nước hành động khẩn cấp để giảm lượng khí thải và tăng cường khả năng phục hồi trước tình trạng biến đổi khí hậu, nhằm đảm bảo một tương lai bền vững về môi sinh cho tất cả mọi người.
Đây là danh sách các hiện tượng tự nhiên bất thường và hiếm gặp nhất mà chúng ta sẽ thấy trong thế kỷ này đã được các nhà thiên văn học dự đoán.
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là câu chuyện không mới, nhưng vẫn chưa cũ. Khi thời tiết ngày càng trở nên cực đoan hơn, con người càng phải biết “thuận theo tự nhiên”, nỗ lực đưa mọi thứ trở về sự ổn định vốn có. Thách thức rất nhiều, nhưng biết nhìn ra cơ hội từ câu chuyện này, sẽ là góc nhìn rất khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người đứng đầu Hội đồng dân số quốc gia Ai Cập (NPC), ông Tarek Tawfik ngày 12/2 cho biết dân số của quốc gia Bắc Phi này dự kiến sẽ đạt từ 142 đến 157 triệu người vào năm 2050, tạo những áp lực không nhỏ lên hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, văn minh đô thị và nhà ở.