Kết quả tìm kiếm cho "Năm Tuất"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 528
Theo quy định, nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp của người lao động sẽ không bị tính thuế thu nhập cá nhân.
Chính phủ dự kiến dành hơn 435 tỷ đồng để tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hai mức quà tặng được đề xuất gồm: 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, ngay trong 5 ngày đầu tiên triển khai, với quyết tâm nỗ lực của toàn ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã hoàn thành thông báo giảm mức đóng cho tất cả các đơn vị thuộc đối tượng được hỗ trợ của cả 2 nghị quyết, tương ứng với số tiền hơn 60,5 tỷ đồng. Giải quyết và chi trả hỗ trợ cho 79.393 NLĐ với số tiền 182,4 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Đời sống khó khăn do dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động đã đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống; đồng thời, một số ít người vì lợi ích trước mắt, muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có luôn một khoản “tiền tươi”.
Ngày 18-11, tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2021, Chính phủ đã tập trung thảo luận về sáu đề nghị xây dựng các dự án luật, trong đó có hai dự án luật quan trọng, được xem là trụ cột của hệ thống chính sách an sinh xã hội là Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế.
Để giảm bớt những khó khăn cho người dân hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu, nhà nước đã mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình cho những người lao động (NLĐ) không thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc thông qua chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, ban hành các chính sách hỗ trợ đối với người tham gia để ai cũng có cơ hội được chăm sóc sức khỏe khi đau bệnh, hưởng lương hưu lúc tuổi già và kèm theo BHYT hưu trí trong suốt thời gian hưởng lương hưu.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết ngày 1-11, BHXH các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116 cho 8,34 triệu lao động (trong đó đang tham gia BHTN là 7,79 triệu người; đã dừng tham gia BHTN 0,55 triệu lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.
Ghi nhận giá heo hơi tại ba miền, PV Dân Việt nhận thấy giá mặt hàng này tại miền Bắc tăng cao có nơi đạt trên 45.000 đồng/kg. Một số chủ trang trại cho biết, với giá lợn hơi hiện nếu chủ động được giống, chăn nuôi tốt thì người nuôi đã có cơ hội thoát lỗ.
Tiếp tục nội dung chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 27-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.
Gần 2.800 lao động của 25 đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; hơn 69 nghìn lao động của 910 đơn vị phải ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở kinh doanh phải ngưng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. Ðiều này làm người lao động (NLĐ) bị mất việc làm, không có nguồn thu nhập, đời sống sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn. Mong muốn có khoản chi tiêu trước mắt để trang trải cuộc sống, NLĐ đề nghị thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Tuy nhiên, khi nhận BHXH 1 lần, NLĐ sẽ thiệt thòi rất nhiều, bởi có thể chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng đã chi tiêu hết tiền dưỡng già.
Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị Bộ Công thương tiếp tục xem xét phương án giảm chi phí các dịch vụ thiết yếu như: điện, xăng với mức từ 10 - 30%.