Kết quả tìm kiếm cho "Ngành Giáo dục mầm non"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1284
Cuối năm, đất liền rộn ràng đón xuân, nhưng ngoài khơi xa gió vẫn thổi qua mái lớp học nhỏ. Ở đó, những người thầy vẫn lặng lẽ bám đảo, bám lớp, gieo từng con chữ giữa sóng gió, nuôi lớn ước mơ học trò nơi đầu sóng.
Sau thời gian quyết liệt ở tất cả các cấp học, việc khắc phục tình trạng nhầm lẫn L và N trong phát âm và viết chính tả của giáo viên, học sinh tỉnh Hưng Yên đạt nhiều kết quả tích cực.
Sáng 9/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức chương trình họp mặt 300 sinh viên đang học tập trong và ngoài tỉnh, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đến dự.
Theo dự thảo thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ GD-ĐT vừa công bố để lấy ý kiến, Bộ đặt yêu cầu cao hơn với trình độ đội ngũ của các cơ sở đào tạo, mặt khác cho phép các trường được linh hoạt hơn trong tổ chức tuyển sinh.
Một trong những điểm mới gây chú ý trong dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay là các quy định siết xét học bạ (điểm học tập THPT). Vậy phải chăng tất cả mọi phương thức xét điểm học bạ đều cần tuân thủ các quy định của dự thảo quy chế nếu ban hành chính thức?
Ngày 7/2, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 925 (Quân khu 9) phối hợp UBND đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao các công trình thuộc dự án thành phần số 1 trên địa bàn.
Nếu dự thảo thông tư mới quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ GD-ĐT được ban hành, nhiều trường ĐH buộc phải hạ chỉ tiêu tuyển sinh do giảng viên có trình độ tiến sĩ được sử dụng làm mốc chuẩn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học các ngành đào tạo và tuyển sinh trình độ cao đẳng giáo dục mầm non với một số điều chỉnh liên quan đến xét học bạ, điểm cộng IELTS, số nguyện vọng… Để đảm bảo tính lâu dài, một số trường đại học chia sẻ sẽ vẫn giữ nguyên phương án tuyển sinh và có điều chỉnh chỉ mang tính kỹ thuật.
Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến có nhiều điểm mới so với năm ngoái.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự định điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh đại học 2026, trong đó có quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng.
Bên cạnh xét tuyển thẳng, xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo điểm học bạ, một số trường còn xét theo điểm các kỳ thi riêng, xét theo các nhóm đối tượng ưu tiên…
Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là áp dụng công nghệ mà còn tạo ra môi trường học tập hiện đại, thân thiện và hiệu quả. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Với việc xác định như vậy, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giáo dục thông minh, hiện đại và toàn diện.