
Một tiết học của các trẻ Trường Mầm non Tân Khánh Hòa. Ảnh: THANH NHÃ
Để đưa trẻ đến trường, các trường mầm non trên địa bàn xã Giang Thành xác định công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh là then chốt. Theo cô Trần Ngô Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Khánh Hòa, trường đẩy mạnh truyền thông qua fanpage, nhóm Zalo của các lớp học; thường xuyên đăng tải hình ảnh hoạt động chăm sóc, giáo dục, bữa ăn... của trẻ.
Hiện trường có 1 điểm chính với 8 phòng học, 1 điểm lẻ với 2 phòng học, tổng số 260 trẻ, đạt 108,78% chỉ tiêu. “Thực đơn hằng ngày, nguồn thực phẩm, quy trình chế biến được công khai, minh bạch, giúp phụ huynh theo dõi chất lượng nuôi dưỡng. Ban giám hiệu và giáo viên trực tiếp giải đáp băn khoăn của phụ huynh, tạo niềm tin để gia đình yên tâm đưa con đến lớp đúng độ tuổi”, cô Xuân cho biết.
Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Tân Khánh Hòa có 135 trẻ học bán trú. Mức tiền ăn 25.000 đồng/trẻ/ngày, bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, phù hợp điều kiện thực tế vùng biên. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt, riêng trẻ 5 tuổi đạt cân nặng bình thường 100%. Chị Trương Ái Khanh, ngụ ấp Hòa Khánh cho biết: “Con tôi ở trường được chăm sóc chu đáo, ăn uống đúng bữa, ngủ nghỉ nề nếp và thường xuyên được theo dõi sức khỏe. Từ khi đi học, cháu khỏe hơn, ít ốm vặt, gia đình rất yên tâm”.

Các trẻ của Trường Mầm non Giang Thành tìm hiểu sản phẩm thủ công của địa phương. Ảnh: THANH NHÃ
Trường Mầm non Giang Thành có khuôn viên sạch, đẹp, đầy đủ đồ chơi ngoài trời; các lớp học được vệ sinh sạch sẽ, đồ dùng sắp xếp ngăn nắp. Hiện trường có 16 phòng học, với 380 trẻ. Cô Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Giang Thành cho biết, bên cạnh nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và các hoạt động thiết thực, giáo viên còn đến từng nhà vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường. “Là địa bàn có đông đồng bào Khmer, thời gian đầu, nhiều phụ huynh còn băn khoăn vì con nhỏ chưa quen môi trường tập thể. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và chất lượng chăm sóc, giáo dục từng bước được nâng lên, đến cuối năm học 2025 - 2026, trường huy động 100% trẻ ở các độ tuổi ra lớp”, cô Hiền cho biết.
Bước sang năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Giang Thành và Trường Mầm non Tân Khánh Hòa xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhất là năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp giáo dục. Ban giám hiệu các trường tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học; đẩy mạnh phối hợp giữa gia đình và trường học trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các trẻ của Trường Mầm non Giang Thành chăm sóc cây xanh. Ảnh: THANH NHÃ
Ngay từ đầu năm học, các trường xây dựng kế hoạch học tập và vui chơi, giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp. Các hoạt động giáo dục STEAM được lồng ghép thông qua trò chơi, trải nghiệm, giúp trẻ phát triển tư duy quan sát, khám phá và kỹ năng làm việc nhóm. Trẻ cũng được làm quen với tiếng Anh qua bài hát, hình ảnh và trò chơi đơn giản, tạo nền tảng ngôn ngữ ban đầu ngay từ bậc mầm non. Các trường mong các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và khu vui chơi phục vụ hoạt động trải nghiệm cho trẻ; tạo điều kiện để giáo viên được tham gia nhiều chương trình bồi dưỡng chuyên môn và chuyển đổi số.
Với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, các trường mầm non tại Giang Thành từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ vùng biên.
THANH NHÃ