Kết quả tìm kiếm cho "Ngày 28/5"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 300
Giải Bắn súng Vô địch châu Á 2024 ở Indonesia tiếp tục với ngày cuối cùng của các nội dung Olympic, bao gồm súng trường 50m nữ 3 tư thế và súng ngắn bắn nhanh 25m nam.
Những năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021 - 2025) ở tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả. Trong đó, công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm giúp người nghèo phát triển sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.
Nằm ở đầu nguồn sông Cửu Long, An Giang cùng với Đồng Tháp là 2 tỉnh được hưởng lợi lớn nhất khi được sông Tiền, sông Hậu cung cấp nước ngọt quanh năm. Trong định hướng của Bộ Chính trị và Chính phủ, đều đặt yêu cầu xây dựng An Giang, Đồng Tháp thành trung tâm đầu mối lúa gạo, thủy sản, trái cây vùng sinh thái nước ngọt. Gợi mở của Trung ương là cơ hội lớn để An Giang bứt phá, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Ngày 10/11, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang (Tổ số 2) đơn vị TP. Châu Đốc, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP. Châu Đốc trong năm 2022 và 9 tháng của năm 2023 tại Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang.
Ông Ngô Tấn Vinh (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu được nộp tiền, nhận nền đã mua trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng chưa được giải quyết.
Quản lý nhà nước về đất đai là lĩnh vực khó, khá phức tạp, do thực tế diễn biến qua nhiều thời kỳ, quy định pháp luật về đất đai sửa đổi nhiều lần, có nội dung chưa phù hợp đời sống xã hội. Trong lĩnh vực đất công, nếu được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả thì đây sẽ là nguồn lực bền vững để phát triển địa phương.
Thời gian qua, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã góp phần tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện.
Xác định hiệu quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN) khi đầu tư tại An Giang là thước đo cho sự thành công của tỉnh, với quan điểm “chính quyền kiến tạo, DN đồng hành”, An Giang luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các DN an tâm đầu tư, SXKD. Khi các điểm nghẽn chính về giao thông, nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách được tháo gỡ, DN càng có cơ hội cùng tỉnh bứt phát vươn lên.
Huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) là địa phương tập trung nhiều làng nghề truyền thống lâu đời. Khác với giai đoạn trước đây, các cơ sở và hộ sản xuất muốn phát triển phải dựa vào vốn tự có. Từ khi được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, nhiều làng nghề đã có điều kiện duy trì và phát triển ổn định, nhất là được phục hồi sau giai đoạn dịch COVID-19.
Sử dụng mạng internet là một trong những nhu cầu không thể thiếu trong thời đại 4.0. Hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống từ làm việc, giải trí, học tập…đều không thể thiếu mạng internet. Bởi vậy, Viettel đã triển khai nhiều chương trình lắp mạng internet tại nhà để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Những ưu đãi đó là gì, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.
Chiều 13/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2023). Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ Võ Thị Thu Hương, cùng các doanh nhân tiêu biểu trong tỉnh đã đến dự.
Giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, giá trị xuất khẩu thanh long của Việt Nam liên tục đạt mốc hơn một tỷ USD. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, giá trị xuất khẩu thanh long của nước ta sụt giảm mạnh.