Kiên Lương, giữ bình yên từ cơ sở

14/04/2026 - 07:04

 - Sau sáp nhập, địa bàn xã Kiên Lương rộng, dân đông, nhiều yếu tố phát sinh phức tạp. Tại cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trở thành chỗ dựa gần dân, sát việc, góp phần giữ bình yên từng xóm, ấp.

Chị Lê Thị Giang tham gia hỗ trợ Công an xã lấy vân tay để hoàn thiện thủ tục cấp căn cước công dân. Ảnh: THÙY TRANG

Kiên Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bình An, Bình Trị và thị trấn Kiên Lương. Toàn xã hiện có 21 ấp với 285 tổ nhân dân tự quản, 14.860 hộ, hơn 60.000 nhân khẩu. Địa bàn rộng, tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư đông đúc, lao động tự do nhiều nơi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, Công an xã Kiên Lương tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thành lập 21 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với 93 thành viên.

Trung tá Trần Hữu Khiêm - Phó Trưởng Công an xã Kiên Lương cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ, phối hợp với Công an xã trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã trong việc đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân”.

Năm 2025, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Kiên Lương tham gia 925 cuộc tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, với hơn 4.000 lượt thành viên, góp phần giải tán 52 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, nhắc nhở 87 trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Năm 2025, lực lượng phối hợp Công an xã triệt xóa 2 tụ điểm mua bán dâm, 5 tụ điểm đánh bạc; tham gia quản lý, giáo dục 238 đối tượng, góp phần kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật. Từ việc nắm tình hình trong dân, lực lượng này cung cấp 215 tin báo có giá trị, giúp Công an xã nhanh chóng xác minh, xử lý các vụ việc. Nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong dân được kịp thời phát hiện, phối hợp hòa giải ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ ấp Ngã Ba, xã Kiên Lương là Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ấp Kiên Tân. Mặc dù tuổi cao (sinh năm 1963), nhưng ông vẫn nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của Công an xã bởi tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, sẵn sàng xông pha hỗ trợ khi có vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn.

Trước khi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, ông Dũng từng nhiều năm làm tổ trưởng tổ dân phố. Nhờ am hiểu địa bàn, gần gũi với người dân, ông thường xuyên phối hợp cùng Công an xã tham gia ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, từ mâu thuẫn trong dân đến các hành vi vi phạm pháp luật. Gần đây nhất, khi nhận được tin báo của người dân về đối tượng uống rượu say xỉn, tay ôm theo can xăng, có biểu hiện kích động, hăm dọa phóng hỏa tại khu dân cư, ông Dũng lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã nhanh chóng tiếp cận, khống chế kịp thời đối tượng, ngăn chặn hành vi nguy hiểm có thể xảy ra.

Ông Dũng chia sẻ: “Hỗ trợ Công an xã xử lý trường hợp gây rối, gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn trở thành công việc hằng ngày của anh em trong tổ. Công việc này không có giờ giấc cố định, chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào Công an xã cần. Tính chất công việc thường xuyên đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, trong khi chế độ phụ cấp còn thấp nhưng chúng tôi vẫn sẵn lòng gắn bó thực hiện nhiệm vụ vì mong muốn góp sức giữ bình yên xóm ấp”.

Chị Lê Thị Giang, ngụ ấp Lò Bom cũng là một thành viên năng nổ và nhiệt tình từ những ngày đầu tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chị Giang cho biết: “Trước khi tham gia lực lượng, tôi có hơn 14 năm gắn bó với công việc Công an xã bán chuyên trách tại xã Hòa Điền. Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều người thân, bạn bè động viên, khuyên tôi chuyển sang công việc khác ổn định hơn, nhưng tôi vẫn kiên quyết xin về Công an xã Kiên Lương tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Với tôi, đó không chỉ là công việc mà còn là sự yêu nghề, mong muốn được cống hiến cho quê hương”.

Hằng ngày, chị Giang hỗ trợ Công an xã trong công tác hành chính như tham gia cấp căn cước công dân, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Những lúc địa bàn xảy ra vụ việc gây rối trật tự, chị cũng sẵn sàng cùng lực lượng tham gia hỗ trợ xử lý. Dù là phụ nữ, nhưng sự nhanh nhạy, trách nhiệm của chị luôn được đồng đội tin tưởng.

Dù còn nhiều khó khăn về chế độ, điều kiện hoạt động, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần dân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục là “cánh tay nối dài” vững chắc của Công an xã, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

THÙY TRANG