Kết quả tìm kiếm cho "PCI"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 207
Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch, An Giang đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hướng đến môi trường thân thiện, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong 3 khâu đột phá là “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn”. Trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục đóng vai trò quan trọng.
78 năm qua, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam luôn khắc ghi lời Bác quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đề giữ vững quyền tự do, độc lập, cùng với khát vọng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu
78 năm qua, một chặng đường dài để Hà Nội thay da đổi thịt, kiến tạo Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và hội nhập sâu rộng với quốc tế.
Chấp nhận thực tế rằng, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giảm sâu là biểu hiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh An Giang đang tồn tại nhiều dấu hiệu bất ổn, UBND tỉnh quyết tâm hành động để cải thiện. Tỉnh thống nhất quan điểm xem doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, người dân là trung tâm cải cách, lấy sự hài lòng là giá trị cốt lõi để phục vụ.
Sáng 17/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang phối hợp Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang Phạm Minh Tâm chủ trì hội nghị.
Giải quyết vướng mắc về đất đai, cơ sở hạ tầng cho người dân và doanh nghiệp luôn là vấn đề thời sự và được dư luận xã hội hết sức quan tâm; Đặc biệt là tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Quảng Ninh...
Cải cách hành chính (CCHC) là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, địa phương. Kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng lớn. Do vậy, cả hệ thống chính trị cần tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.
Những tháng cuối năm 2023, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh An Giang tập trung triển khai chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt, các cấp, ngành chú trọng xây dựng hình ảnh lãnh đạo, chính quyền tỉnh cởi mở, năng động và sáng tạo, luôn đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp (DN) để DN yên tâm đầu tư sản xuất - kinh doanh, phát triển.
Hoạt động thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn do các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư chưa hoàn toàn hồi phục sau tác động của dịch bệnh và suy thoái kinh tế toàn cầu. Mặt khác, cả nước trong quá trình hình thành quy hoạch các cấp, nên nhà đầu tư chờ đợi các cơ chế, chính sách mới ban hành để nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh mới. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chủ động, thực hiện các kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thông thoáng và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư và DN.
6 tháng đầu năm 2023, ngành công thương đã triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD) và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước. Từ đó, góp phần những mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Sáng 11/7, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa XI) tiếp tục ngày làm việc thứ 2, với các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục tham luận, thảo luận tại hội trường; phát biểu của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và kết luận hội nghị.