Kết quả tìm kiếm cho "Paralympic Tokyo 2020"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 103
Áp lực từ lực lượng VĐV và các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao buộc Ban chấp hành Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phải nhóm họp khẩn và sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 sau 4 tuần nữa.
Ngày 17-3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí về nhu cầu triển khai những biện pháp đủ mạnh để đối phó với tác động kinh tế nghiêm trọng từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 12-3 thông báo quyết định hoãn vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022) ở khu vực Nam Mỹ do sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Gần 79.000 tấn thiết bị điện tử đã qua sử dụng được thu thập trên khắp Nhật Bản để có đủ kim loại làm 5.000 tấm huy chương cho Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020.
Một thành viên cấp cao tại Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết nếu tình hình dịch bệnh cho thấy việc tổ chức sự kiện này tại Tokyo hè năm nay quá nguy hiểm, ban tổ chức nhiều khả năng sẽ hủy, chứ không hoãn hoặc đổi địa điểm.
Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 25-2 cho rằng còn quá sớm để nói về việc hủy Olympic Tokyo mùa Hè, dự kiến khai mạc vào ngày 24-7, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngày 17-2, các nhà tổ chức Đại hội Thể thao Olympic mùa Hè và Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020 đã công bố khẩu hiệu cho 2 sự kiện thể thao lớn này năm nay là "United by Emotion" (tạm dịch là "Gắn kết bằng cảm xúc").
Chính phủ Nhật Bản sẽ đáp ứng các nhu cầu cấp bách, từ việc sản xuất các bộ xét nghiệm nhanh và vắcxin để tạo điều kiện có thêm các bệnh viện điều trị những triệu chứng mà virus gây ra.
Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội thể thao Olympic Tokyo Yoshiro Mori, khẳng định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai các sự kiện thể thao này.
Ban tổ chức Olympic, Paralympic Tokyo 2020 nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, hydrogen được dùng cho vạc lửa và quá trình rước đuốc, theo đó sẽ không thải khí CO2 ra môi trường.
Các mẫu thiết kế vé đơn giản với một nửa in 1 trong 4 màu gồm màu đỏ thẫm, màu chàm, màu tím và màu lá thông xanh, tượng trưng cho 4 mùa tại Nhật Bản.
Năm 2019, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Thể dục thể thao nước nhà đã có một năm thành công trên nhiều phương diện, từ thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao.