Kết quả tìm kiếm cho "Peskov"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 320
Ngày 27/7, phát biểu tại Diễn đàn “Lãnh thổ của những ý tưởng”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) hiện có rất ít lựa chọn để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga mà không ảnh hưởng đến chính mình.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 14/7 tuyên bố, Nga bác bỏ tất cả các cáo buộc mà Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm vào nước này liên quan tới các cuộc tấn công mạng tại châu Âu.
Vòng xoáy “tấn công - đáp trả” trong xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng và viễn cảnh về thoả thuận hoà bình ngày càng xa tầm với.
Nga đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Mỹ trong vấn đề Ukraine Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/6 cho biết Nga đánh giá cao sự chân thành của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra "bất cứ lúc nào" tại Moskva.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/5 đánh giá, những cuộc thảo luận tại châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga là một bước phát triển tích cực, dù mọi việc vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Theo ông, đây là một bước phát triển tích cực, tuy nhiên cần phải có những tín hiệu rõ ràng hơn.
Ngày 13/4, Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng tiếp nhận lượng urani làm giàu của Iran như một phần trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Mỹ.
Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra “từ 16h ngày 11/4 (20h theo giờ Hà Nội) cho đến hết ngày 12/4/2026… nhân dịp Lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo."
Ngày 8/4, giới chức Ukraine đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.
Nga dự kiến sẽ cung cấp một lô dầu cho Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng.
Các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Asaluyeh, miền Nam nước này.
Ngày 17/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với ban lãnh đạo Cuba, đồng thời duy trì trao đổi ở cấp chuyên gia và cấp chuyên viên.