Kết quả tìm kiếm cho "Peskov"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 244
Ngày 13/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Liên bang Nga nên tái gia nhập Nhóm 8 nền kinh tế phát triển G8 (gồm Anh, Canađa, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Liên bang Nga và Mỹ), sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên vì chiến dịch quân sự năm 2014 tại Ukraine.
Điện Kremlin cho biết “không thể xác nhận cũng như phủ nhận” thông tin về các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ về vấn đề Ukraine, Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận nào.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở Geneva, ông Gennady Gatilov cho biết Mỹ chưa sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận nghiêm túc với Nga về giải trừ vũ khí hạt nhân.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định tham gia trực tiếp vào công cuộc tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc, theo thông tin từ Bloomberg vào ngày 24/1.
Ngày 25/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng phản đối quyết định chuyển 1 tỷ USD từ tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa cho Ukraine.
Tại buổi họp báo cuối năm 2024, ông Putin nói quân đội Nga đang đánh bại lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk, mở rộng kiểm soát nhiều kilomet vuông mỗi ngày ở Ukraine.
Ngày 12/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, coi đây là một quyết định “ngu ngốc và nguy hiểm”.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik đã làm thay đổi tiến trình của cuộc xung đột Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ban đầu nhằm vào Ukraine nhưng nhanh chóng mở rộng thành xung đột với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Người phát ngôn Dmitry Peskov nhắc lại lập trường của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga để ngỏ tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ, song Nga sẽ không làm điều này một mình.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và phong trào Hezbollah.
Dù ông Trump hay bà Harris giành chiến thắng, sự thay đổi trong lãnh đạo Nhà Trắng có thể mở ra những cơ hội mới nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mối quan hệ Mỹ - Nga.