Bảng xếp hạng môn bóng chuyền nữ Asiad 20

23/09/2026 - 09:18

Bóng chuyền nữ Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu Á khi giành huy chương vàng Asiad 20.

Bảng xếp hạng môn bóng chuyền nữ Asiad 20 - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng môn bóng chuyền nữ Asiad 20 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã thể hiện sự áp đảo xuyên suốt giải. Sau khi dễ dàng vượt qua vòng bảng, họ lần lượt đánh bại Việt Nam ở tứ kết, Thái Lan tại bán kết. Cuối cùng là màn trình diễn vượt trội hoàn toàn trước chủ nhà Nhật Bản trong trận chung kết.

Chức vô địch lần này giúp bóng chuyền nữ Trung Quốc nâng kỷ lục lên thành 10 lần giành huy chương vàng Asiad, đồng thời hoàn tất cú hat-trick vô địch sau ba kỳ đại hội liên tiếp.

Nhật Bản có lợi thế sân nhà và rơi vào nhánh đấu tương đối thuận lợi. Họ tiến một mạch đến chung kết, nhưng khi chạm trán Trung Quốc, khoảng cách về trình độ được thể hiện rõ. Đội chủ nhà thi đấu dưới cơ và không thể tạo ra một cuộc đối đầu cân bằng như kỳ vọng.

Đáng tiếc nhất có lẽ là Thái Lan. Sau chức vô địch châu Á hồi tháng 8, các trụ cột của họ có dấu hiệu suy giảm về thể lực lẫn phong độ. Dù vậy, Thái Lan vẫn cống hiến hết mình ở bán kết, đưa Trung Quốc vào trận đấu kéo dài 5 set trước khi thất bại. Màn trình diễn này khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối, cho rằng trận chung kết có thể hấp dẫn hơn nếu Thái Lan là đội thế chỗ Nhật Bản.

Đội bóng Đông Nam Á có thể được an ủi đôi chút khi chiến thắng ở trận tranh huy chương đồng để kết thúc ở vị trí thứ 3. Đứng hạng 4 chung cuộc là Hàn Quốc.

Đài Bắc Trung Hoa đứng thứ 5, còn Indonesia xếp thứ 6 và để lại dấu ấn đáng kể trong nhóm phân hạng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ đứng hạng 7, kết quả có thể xem là thất vọng. Đáng buồn nhất là thất bại 0-3 trước Indonesia ở trận phân hạng 5-8, dù đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được đánh giá cao hơn.

Dẫu vậy, Asiad 20 cũng là dịp để toàn đội nhìn lại những hạn chế, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho các gương mặt trẻ và chuẩn bị tốt hơn cho năm sau.

Ở các vị trí còn lại, Kazakhstan đứng thứ 8, tiếp theo lần lượt là Philippines, Hong Kong, Mông Cổ, Nepal, Kyrgyzstan và Qatar.

Theo Báo Tuổi Trẻ