Kết quả tìm kiếm cho "Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3111
An Giang đang tập trung rà soát, xử lý tàu cá không đủ điều kiện, làm sạch dữ liệu đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc hải sản nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 6.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tập trung nhân lực, máy móc và tổ chức thi công quyết liệt Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, không để tiếp tục chậm tiến độ.
An Giang dự kiến chi 5.045 tỷ đồng hợp tác với ADB triển khai hệ thống cống tự động hóa SCADA và các hồ chứa nước nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu quản lý chặt đội tàu, khắc phục dứt điểm những tồn tại trong chống khai thác IUU, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu để phục vụ Đoàn Thanh tra EC lần thứ 6.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống khủng bố; tăng cường huấn luyện, kiểm tra và chủ động phát hiện, xử lý các nguy cơ từ sớm, từ xa.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết và bàn giao sản phẩm Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng Hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam” (UPIS), ngày 21/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho rằng trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng cao, khối lượng thông tin quy hoạch và dữ liệu đô thị ngày càng lớn, phương thức quản lý cần từng bước chuyển sang quản lý dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ và hệ thống thông tin số.
Sáng 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp đôn đốc tiến độ 5 công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm, không để ảnh hưởng tiến độ chung.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, tỉnh định hướng đến năm 2030 sẽ đóng cửa các bãi rác hở gây ô nhiễm, từng bước chấm dứt hình thức chôn lấp, chuyển sang các công nghệ xử lý như sản xuất nhiên liệu RDF, đốt rác phát điện và tái chế. Cùng với đó, tỉnh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm chất thải và phát triển năng lượng sạch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung nhân lực, không lùi tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng, hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh trước ngày 30/11/2026.
Từ đất đai, quy hoạch, môi trường đến vốn và hạ tầng, An Giang đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.
Toàn tỉnh An Giang còn thiếu 2,12 triệu m³ vật liệu, trong đó các công trình trọng điểm quốc gia cần 1,29 triệu m³, dự án trọng điểm của tỉnh cần 0,76 triệu m³. Tỉnh yêu cầu ưu tiên nguồn đá cho các dự án cấp thiết, kiểm soát chặt khối lượng khai thác và sử dụng.
22 xã trên địa bàn tỉnh An Giang đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập phường; qua lấy ý kiến, có 275.252/288.726 hộ gia đình đồng ý, đạt 95,84%. Thành viên UBND tỉnh thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.