Kết quả tìm kiếm cho "Phó Giáo sư trẻ khát vọng"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 472
Thông qua Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946, lần đầu tiên người Việt Nam thực hiện quyền làm chủ của mình. Gần 80 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 6/1/1946 lịch sử vẫn còn vẹn nguyên giá trị.
Chỉ đạo về phát triển văn hóa, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của đất nước; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.”
Sáng 3/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu những dấu ấn nổi bật về Xây dựng Đảng năm 2023:
Chiều 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023. Ban giám khảo lựa chọn và trao 30 giải (2 giải tập thể và 28 giải cá nhân).
143 học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương đại diện cho học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số trên mọi miền Tổ quốc, đều là những tấm gương sáng của địa phương, đồng bào mình.
Tối 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 với chủ đề “Tôn vinh tài năng – Khơi nguồn sáng tạo”. Năm nay, lĩnh vực công nghệ số thu hút nhiều sản phẩm dự thi từ các tác giả trẻ ở độ tuổi 19-30 tuổi.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắn gửi, trước những vấn đề của thế giới, khu vực và của đất nước, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Sinh viên sẽ cùng với cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...
Nhiều sinh viên sau thời gian dài tốt nghiệp đại học vẫn chưa thể tìm được việc làm phù hợp chuyên môn. Họ chọn học thêm nghề giản đơn khác, với mong muốn có tạm việc làm nhằm đảm bảo cuộc sống trước mắt.
Sau 37 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng tăng trưởng kinh tế, xã hội với nhiều thành tựu. Khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, ý chí tự lực, tự cường luôn là sức mạnh nội sinh thúc đẩy đất nước đi lên trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước ta luôn có đường lối chủ trương, đúng đắn nhằm bảo đảm quyền con người nói chung, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do Internet của mỗi người dân.
Ngay sau khi Liên hợp quốc (LHQ) được thành lập, ngày 10/12/1948, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một trong những văn kiện quan trọng hàng đầu là Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế.
Tối 6/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022, cho 19 tác phẩm, chương trình, bài viết và cụm bài viết.