Kết quả tìm kiếm cho "Rome"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 546
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/7 xác nhận chính quyền Mỹ đã nối lại việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.
Theo tờ Kyiv Independent, trong thông báo ngày 11/7, Bộ Kinh tế Ukraine cho biết, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cung cấp 200 triệu USD trong 5 năm tới để chuẩn bị các dự án tái thiết quy mô lớn của Ukraine.
Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang cân nhắc việc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm của ông Rustem Umerov để bổ nhiệm quan chức này vào vị trí Đại sứ tiếp theo của Ukraine tại Mỹ.
Nhiều người đã bị thương, trong đó có 3 người bỏng nặng, sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại trạm xăng ở khu vực phía Đông thủ đô Rome, Italy, vào ngày 4/7.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp về xung đột Iran-Israel, kêu gọi kiềm chế và đối thoại để tránh leo thang khu vực.
Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran nhấn mạnh Iran có quyền làm giàu urani. Đây là một trong những quyền của Iran và là nhu cầu cơ bản để phát triển công nghệ hạt nhân.
Một nghiên cứu đột phá do các nhà khoa học tại Waipapa Taumata Rau, Đại học Auckland (New Zealand) dẫn đầu, đã khám phá ra cơ chế ánh sáng ban ngày có thể thúc đẩy khả năng của hệ miễn dịch trong việc chống lại các tác nhân gây nhiễm khuẩn.
Ngày 22/5, Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi, cảnh báo nước này “sẽ không ngần ngại đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào”, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và người dân của mình.
Gần một nửa dân số thế giới nuôi ít nhất một con mèo trong nhà. Nhưng mặc dù loài vật nuôi này rất phổ biến, nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn. Nghiên cứu mới đã vén bức màn bí mật, đồng thời giải thích hành vi kỳ lạ của loại thú cưng dễ thương này.
Carlos Alcaraz ghi dấu kỷ lục mới sau khi đánh bại Jannik Sinner ở chung kết ATP 1000 Rome Open 2025 (Italy).
Iran đã nhất trí với đề xuất của Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi về việc tổ chức vòng đàm phán gián tiếp thứ 4 giữa Tehran và Washington vào ngày 11/5.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.