Kết quả tìm kiếm cho "Sáu chính sách mới về BHYT"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 240
Năm 2024, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu, kết quả tích cực, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, người lao động (NLĐ), doanh nghiệp (DN); nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước, nâng cao vai trò, vị trí của ngành BHXH. Phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn Giám đốc BHXH An Giang Đặng Hồng Tuấn xoay quanh kết quả này.
Năm 2024, An Giang đặt mục tiêu phấn đấu 1.775.033 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm 93% dân số; 127.600 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; 22.547 người tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh đang tập trung nguồn lực, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Với 446/455 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,11%), Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, với nhiều điểm mới.
Chiều 21/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh đã ký Công văn 23/BCĐ chỉ đạo tăng cường các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHXH năm 2024.
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), với nhiều điểm mới.
Sáng 1/11, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) An Giang phối hợp Hội Nông dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền viên chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024. Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc đến dự.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Tuy nhiên, cách thực hiện chính sách BHYT nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân, liên quan đến mức đóng, thụ hưởng quyền lợi.
9 tháng của năm 2024, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Y tế cơ bản đạt các chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) bỏ thủ tục chuyển tuyến đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... được lên thẳng cấp chuyên môn cao, tạo thuận lợi, giảm chi tiền của người dân, tiết kiệm chi phí Quỹ BHYT.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa có văn bản trả lời kiến nghị cho phép người dân được lựa chọn hình thức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên phù hợp, nhằm giảm bớt chi phí.
Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ BHYT đều sở hữu một sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID, tiến tới có bệnh án điện tử. Đến đầu năm 2025, 100% cơ sở y tế và có 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử, 100% người dân có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.
Những tháng cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường phát triển người tham gia BHXH, BHYT và đôn đốc giảm tiền chậm đóng. Trong đó, giao chỉ tiêu số người cần phát triển thêm cụ thể cho từng UBND xã, phường, thị trấn, hội, đoàn thể, khóm/ấp; tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng; chỉ tiêu rà soát dữ liệu thuế...