Kết quả tìm kiếm cho "SDG"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 164
Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh năm 2021 với 65,28 điểm; Hải Phòng đạt 64,09 điểm; Quảng Ninh đạt 63,10 điểm; Hà Nội đạt 62,46 điểm; Hưng Yên 62,43 điểm.
Ngày 15-16/12/2022, Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Nhóm G77 và Trung Quốc đã diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) theo sáng kiến của Pakistan - nước Chủ tịch G77 năm 2022. Hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp “Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG: Giải quyết thách thức hiện nay và Thích ứng với khủng hoảng trong tương lai”.
Ngày 7/12, tại trụ sở Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc, Đại sứ và Đại diện thường trực Việt Nam tại WFP Dương Hải Hưng đã trình Ủy nhiệm thư đến Giám đốc Điều hành của WFP, ông David Beasley.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong gần nửa thế kỷ qua, hợp tác giáo dục, đào tạo luôn là trụ cột và là “điểm sáng” trong hợp tác hữu nghị hai nước Việt Nam-Australia.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 30 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 26/10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.
Ngày 23/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-22/10.
Tổng Thư ký LHQ António Guterres đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định hoàn toàn ủng hộ những trụ cột chính trong đường lối phát triển đất nước của Việt Nam.
Chào mừng Ngài Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác với LHQ giữ vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam.
Sáng 19/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo khởi động xây dựng báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (VNR) của Việt Nam năm 2023.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là thời điểm quốc tế cần đặt phát triển xã hội làm trung tâm của các chiến lược phục hồi để nâng cao tính tự cường, sinh kế bền vững, an sinh của người dân.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam theo hướng xanh, bền vững, chuyển đổi công bằng, nhất là về khả năng tiếp cận tài chính.