Kết quả tìm kiếm cho "Serbia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 494
Novak Djokovic (Serbia, hạt giống số 6) đã ngược dòng đánh bại Alexander Zverev (Đức, hạt giống số 3) 3 - 1 tại tứ kết Roland Garros 2025 để giành vé vào bán kết gặp hạt giống số 1 Jannik Sinner (Italy).
Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) vừa cáo buộc một số công ty quốc phòng Serbia vi phạm lập trường trung lập của Belgrade khi bí mật chuyển giao đạn dược và tên lửa cho Ukraine thông qua các nước trung gian, sử dụng tài liệu giả mạo.
EU sắp ban hành quy định mới khiến hàng triệu người có thể mất quyền vào Schengen không cần visa. Đằng sau quyết định này là gì? Những quốc gia nào cần lo lắng nhất?
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino, đã đề cập đến khả năng các đội tuyển Liên bang Nga quay trở lại bóng đá quốc tế.
Trong số các nhà lãnh đạo quốc tế nhận lời mời đến Moskva vào ngày 9/5 có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Serbia, Palestine, Tajikistan, Kazakhstan, Brazil, Belarus, Thủ tướng Myanmar.
Ngày 4/3, các nghị sĩ đối lập Serbia đã đốt pháo sáng và xả khí gas nghi là hơi cay trong ngày khai mạc phiên họp mùa Xuân của Quốc hội nước này, khiến nhiều nghị sĩ bị thương.
Thứ trưởng Marek Estok khẳng định coi trọng vị thế quốc tế của Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.
Trước án phạt 3 tháng của Sinner, Djokovic lên tiếng về sự thiên vị và yêu cầu cải tổ hệ thống chống doping quần vợt thế giới để mang lại công bằng.
Ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 20/1 tại một viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô thủ đô Belgrade, Serbia.
Nỗi lo về cuộc khủng hoảng năng lượng mới đã nhen nhóm trở lại ở châu Âu, trong bối cảnh Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine.
Ngày 25/12, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ký sắc lệnh tuyên bố ngày 26/12 là ngày quốc tang ở Azerbaijan liên quan đến vụ rơi máy bay chở khách của nước này ở Kazakhtan khiến nhiều người thiệt mạng.
Tại buổi họp báo cuối năm 2024, ông Putin nói quân đội Nga đang đánh bại lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk, mở rộng kiểm soát nhiều kilomet vuông mỗi ngày ở Ukraine.