Kết quả tìm kiếm cho "SpO2"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 120
Khi trẻ mắc Covid-19, gia đình cần báo với y tế địa phương, kết nối với bác sĩ hỗ trợ F0. Phụ huynh cũng chuẩn bị phòng, người chăm sóc trẻ, thuốc và các vật dụng.
Thị trường giỏ quà Tết trong những ngày này được trang hoàng rực rỡ, bày biện đầy ắp trên các kệ siêu thị, cửa hàng tại Hà Nội. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, khâu vận chuyển khó khăn nên giá nhiều loại bánh kẹo, nho, các loại hạt nhập khẩu và rượu ngoại đều tăng 20% so với trước.
Nhóm các thuốc không nên dự phòng, không nên tự điều trị là kháng sinh, kháng viêm và kháng virus. 'Người dân không tự mua và dùng thuốc để tránh nhiều biến chứng nguy hiểm', TS.BS Hoàng Thanh Tuấn khuyến cáo.
Quan điểm “sống chung” với Covid-19 đã và đang được các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa thành các chính sách, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Trong đó, tiêm vaccine mũi 3 và cách ly F0 tại nhà là một trong những giải pháp quan trọng giúp chung sống an toàn với dịch.
Hỏi: Các bước xử lý khi tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng về kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 của cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn như thế nào?
Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2022 (CES), công ty công nghệ sức khỏe Movano sẽ công bố chiếc nhẫn thông minh có khả năng tổng hợp dữ liệu sức khỏe để giảm nguy cơ các bệnh mãn tính.
Một tháng sau khi tự điều trị khỏi COVID-19 tại nhà bằng vitamin C mà không dùng thuốc kháng đông, người đàn ông bất ngờ lên cơn khó thở nặng và ngưng tim khi vào bệnh viện cấp cứu.
Ngày 23-12, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, đã ký Công văn 4642/SYT-NVY củng cố công tác cấp cứu, điều trị, chuyển viện, giảm nguy cơ tử vong cho người mắc COVID-19.
Bộ Y tế vừa có Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.
Theo nhận định từ các chuyên gia, người dùng Việt có xu hướng chuyển dần từ đồng hồ cổ điển sang đồng hồ thông minh do tính tiện lợi của sản phẩm.
Hỏi: Những việc cần làm đễ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị nhiễm COVID-19?
Hỏi: Được biết, COVID-19 ở trẻ ít gặp hơn người lớn. Phần lớn trẻ mắc không có triệu chứng hoặc thể nhẹ. Vậy các dấu hiệu trẻ mắc COVID-19 chuyển nặng cần đưa tới bệnh viện là gì?