Kết quả tìm kiếm cho "Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2356
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan chức năng Việt Nam và người dân đã hỗ trợ, sẻ chia sau vụ tai nạn lật ca nô tại Phú Quốc, đồng thời cho biết thi hài 15 nạn nhân đã được đưa về nước.
Du lịch y tế đã mang lại giá trị gia tăng rất cao cho các thủ phủ du lịch như Hàn Quốc, Thái Lan hay Singapore. VN sở hữu tiềm năng và lợi thế lớn, song vẫn cần xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh để vươn ra toàn cầu.
Liên quan vụ lật cano ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong, đến ngày 13/7, 14 du khách Ấn Độ được cứu sống đã rời đảo an toàn về TP. Hồ Chí Minh hoặc xuất cảnh. Một bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, trong khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ người điều khiển phương tiện để phục vụ điều tra.
Từ nay đến hết năm 2026, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang phối hợp Sở Du lịch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, quảng bá du lịch, tập trung lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và khôi phục niềm tin của du khách sau sự cố tai nạn đường thủy tại Phú Quốc.
Để chuẩn bị thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên các trường từ tiểu học đến THPT của TP.HCM tham gia các lớp tập huấn trong gần 1 tháng.
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự chuyển đổi rõ nét trong tư duy thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI. Với xu thế đó, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mạnh từ tư duy “thu hút dự án” sang “kiến tạo hệ sinh thái” để thu hút dòng vốn chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia làm thước đo.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ và Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc làm 15 công dân Ấn Độ tử vong, đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình khắc phục hậu quả.
Sáng 10/7, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên hoạt động trên quy mô mới, được hình thành từ việc hợp nhất tổ chức Hội của tỉnh theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Từ năm 2023 đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh vận động hơn 43 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Nguồn lực được kết nối từ hoạt động đối ngoại nhân dân đang góp phần thiết thực chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.
Tội phạm ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh kêu gọi cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, các nhà nghiên cứu chia sẻ thông tin nhằm xác minh các rãnh mộ tập thể, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968.