Kết quả tìm kiếm cho "Tổng Thống Nga Vladimir Putin"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 1100
Hôm 3/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong chuỗi hoạt động của “Những ngày Việt Nam tại LB Nga” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa LB Nga tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và 12 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga, ngày 3/7, tại thành phố Ulyanovsk đã khai mạc triển lãm "Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động 1969 - 2011”. Sự kiện do Bảo tàng Hồ Chí Minh của Việt Nam và Khu lưu niệm V.I Lenin tại thành phố Ulyanovsk phối hợp tổ chức.
Trong các ngày 3 - 4/7, thủ đô Astana của Kazakhstan trải thảm đỏ đón lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), các nước quan sát và các đối tác đối thoại tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO Plus, được đánh giá là quan trọng, có ý nghĩa sâu rộng đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Tờ Politico đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng, kể cả ngừng mở rộng NATO về phía đông.
Ngày 2/7, sự kiện "Những ngày văn hoá Việt Nam tại Liên bang Nga" đã được mở màn tại nhà hát Zaryadie ở trung tâm thủ đô Moskva, LB Nga, với nhiều hoạt động kéo dài suốt tuần.
Cuộc họp có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và diễn ra trong bối cảnh có kỳ vọng rằng Đảng Lao động Triều Tiên sẽ thảo luận về các biện pháp thực hiện hiệp ước đối tác mới với Nga.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên Bang Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước ta từ ngày 19 - 20/6/2024. Sự kiện đã làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga, nhất là trong bối cảnh 2 nước tích cực triển khai Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030.
Ngày 24/6, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Liên bang Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đã bắt đầu cập nhật học thuyết hạt nhân của mình.
Bức thư đăng tải trên trang web của Điện Kremlin nêu rõ các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và các nhà lãnh đạo Việt Nam "thực sự mang tính xây dựng và hiệu quả."
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Bahrain và Iran ngày 23/6 đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán nhằm nối lại quan hệ chính trị giữa hai nước.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin (Vladimir Putin) đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024.
Tối 20/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 19 - 20/6, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.