Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thư ký mới của NATO"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 259
Với khả năng cuộc phản công của Ukraine rơi vào bế tắc và các lực lượng của họ có thể suy yếu, NATO sớm phải đối mặt với quyết định tiếp tục leo thang trong cuộc đối đầu với Nga hay chọn con đường đàm phán.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3-9 thông báo kế hoạch thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov.
NATO và Ukraine sẽ thảo luận về an ninh ở biển Đen theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky với trọng tâm xoay quanh hoạt động của hành lang xuất khẩu ngũ cốc.
TASS đưa tin, Nga sẽ ký thỏa thuận an ninh với các nước châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh ở St. Petersburg vào cuối tháng này.
Theo tờ The Times (Anh) ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace đang xem xét khả năng rời khỏi chính phủ và từ chức.
Các đồng minh đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ và chi tiết nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh, củng cố cam kết đầu tư quốc phòng, đồng ý đưa Ukraine đến gần NATO hơn.
Các nhà lãnh đạo NATO đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhằm ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả lĩnh vực từ không gian, mạng, trên bộ, trên biển và trên không.
IPCP vạch ra hoạt động hợp tác trong 7 lĩnh vực, gồm kết nối chính trị-quân sự, phòng thủ mạng, không phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố, trong khi ITPP tăng số lượng lĩnh vực hợp tác lên 11.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô London của Anh tối 9/7, bắt đầu chuyến công du 3 nước gồm Anh, Litva và Phần Lan.
Sau cuộc nổi loạn bất thành của Wagner ở Nga, tình báo Mỹ và châu Âu đã hướng sự chú ý mạnh hơn đến Belarus - quốc gia đã đồng ý tiếp nhận các thành viên Wagner và cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/7 cho biết ông không nghĩ rằng có một lập trường thống nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này vào thời điểm hiện nay khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký lệnh triển khai đơn vị lực lượng đặc biệt tới Litva để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO.