Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 586
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng lên sau khi đường ống Đông - Tây khôi phục hoạt động.
Thuế quan mới của Mỹ, lên tới 100%, đã có hiệu lực từ ngày 3/9 đối với thiết bị bay không người lái (UAV) và một số linh kiện nhất định do nước ngoài sản xuất.
Từ 15h ngày 3/9, giá xăng - dầu tăng giảm trái chiều. Trong đó, giá xăng tăng 670-720 đồng/lít.
Giá dầu tăng hơn 2,5% sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự, làm dấy lên lo ngại xung đột kéo dài có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận cả 5 phiên tăng giá liên tiếp, giữa những căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6,39%, còn WTI tăng 5,66%.
Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tuần ở phiên giao dịch ngày 19/8, sau khi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran, trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Giá dầu thế giới có xu hướng tăng trong tuần này, chịu tác động chủ yếu từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Thượng viện Mỹ ngày 30/7 đã bác bỏ một nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran, đánh dấu thất bại mới nhất của các nghị sĩ đảng Dân chủ trong nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh thất bại tại Thượng viện.
Tỷ giá USD hôm nay (15/07): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 25.225 đồng.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là 1 trong những đối tác quan trọng hàng đầu; ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.
Iran và Mỹ kết thúc vòng đàm phán gián tiếp mà không có dấu hiệu nào cho thấy họ đạt được tiến triển hướng tới nền hòa bình lâu dài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả.