Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Bangladesh"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 222
Ngày 12/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh "Tiếng nói phương Nam" theo hình thức trực tuyến.
Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng, có khả năng thay đổi đáng kể thế giới.
Mới đây, kênh CNN của Mỹ đã tổng hợp 18 địa điểm tại châu Á là 'kho báu châu Á chưa được đánh giá đúng tầm', trong đó có 2 địa danh của Việt Nam.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trong tuần thứ ba liên tiếp lên gần mức cao của 16 tháng nhờ nhu cầu mạnh. Trong khi đó, đồng rupee suy yếu đã ảnh hưởng đến giá lương thực thiết yếu này của Ấn Độ.
Dù có sự sụt giảm nhẹ giá lúa gạo tại thị trường trong nước trong tuần qua nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang "neo" ở mức cao trong một năm mà bối cảnh các nhà giao dịch dự báo nhu cầu cuối vụ sẽ tăng lên, trong khi giá gạo từ các "vựa lúa" khác như Thái Lan, Ấn Độ không đổi do không có đơn đặt hàng mới.
Hoạt động xuất khẩu hàng hóa được đánh giá là “điểm sáng” phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh An Giang, Trong 10 tháng của năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 956 triệu USD, tăng 11,21% so cùng kỳ năm trước, đạt 100% kịch bản tăng trưởng.
Ngày 26/9, giới chức Ecuador thông báo ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngoài khơi quần đảo Galapagos của nước này ở Thái Bình Dương.
Theo đề xuất, một quỹ bồi thường có thể được huy động bằng cách áp thuế carbon toàn cầu, áp thuế đối với hoạt động hàng không cũng như nhiên liệu gây ô nhiễm nghiêm trọng và thải ra nhiều khí carbon..
Thời tiết khắc nghiệt có thể gây ra mối đe dọa đối với hơn 2 tỷ người ở châu Á phụ thuộc vào lúa gạo như loại lương thực chính.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Italy, Australia, Tây Ban Nha, Canada, Hoa Kỳ, Hà Lan, Bangladesh, Mông Cổ, Pakistan, Panama, Síp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Sri Lanka và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có Điện và Thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực, qua đó cho thấy vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.
Tại Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) diễn ra tại Trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp) từ ngày 5-7/7, Việt Nam được đánh giá cao về những nỗ lực trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào bức tranh đa dạng văn hóa nhân loại.