Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống LB Nga Vladimir Putin"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 79
Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin, vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (20h00 giờ Kaliningrad hay 01h00 giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống LB Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại LB nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Số liệu được công bố trên trang web của CEC cho thấy trong ngày bỏ phiếu thứ hai, số cử tri đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Liên bang Nga đạt 58,10%.
Kết quả thăm dò dư luận trước thềm bầu cử đều dự báo Tổng thống Putin sẽ giành chiến thắng áp đảo trước 3 ứng cử viên còn lại và tiếp tục giữ thêm một nhiệm kỳ 6 năm.
Vào lúc 8 giờ 00 giờ địa phương ngày 15-3 (3 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại Vùng Kamchatka của nước Nga đã mở cửa để người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8.
Ủy ban bầu cử trung ương (SIK) của Liên bang Nga ngày 29/1 đã chính thức đăng ký tư cách ứng cử viên tổng thống cho đương kim Tổng thống Vladimir Putin.
Ngày 27/1 thành phố Saint - Petersburg (tên cũ là Leningrad) của LB Nga long trọng kỷ niệm 80 năm thoát khỏi cuộc phong tỏa kéo dài gần 3 năm trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai 1941 - 1945.
Theo hãng tin TASS, ngày 17/12, Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất lần thứ 21 đã nhất trí ủng hộ việc Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tự ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên King Jong-un khẳng định chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Liên bang Nga sau 4 năm của ông là minh chứng cho tầm quan trọng của quan hệ chiến lược giữa Triều Tiên và Nga.
Ngày 10/9, Diễn đàn Kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 8 (EEF 2023) đã khai mạc tại Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông trên đảo Russkyi ở thành phố Vladivostok của LB Nga và sẽ kéo dài đến ngày 13/9.
Nhân dịp 78 năm Quốc khánh 2/9, Lãnh đạo các nước Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Campuchia, Cuba, LB Nga, Triều Tiên, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines có Điện và Thư gửi Lãnh đạo Việt Nam.
Ngày 31/8, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chính phủ nước này cùng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí giảm xuất khẩu dầu thô và dự định sẽ công bố con số chính thức trong tuần tới.
Ngày 28/7, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước châu Phi đã thông qua tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ II và kế hoạch hành động chung của hai bên đến năm 2026.