Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Pakistan"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 311
Thời tiết khắc nghiệt có thể gây ra mối đe dọa đối với hơn 2 tỷ người ở châu Á phụ thuộc vào lúa gạo như loại lương thực chính.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Italy, Australia, Tây Ban Nha, Canada, Hoa Kỳ, Hà Lan, Bangladesh, Mông Cổ, Pakistan, Panama, Síp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Sri Lanka và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có Điện và Thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam.
Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á dẫn nhật báo Dawn của Pakistan ngày 28/8 đưa tin “hơn một nửa diện tích Pakistan chìm trong biển nước và hàng triệu người bị mất nhà cửa” do lũ lụt trong bối cảnh mưa gió mùa bất thường đã bước vào “đợt thứ 8 mà không có dấu hiệu suy giảm”.
Ngày 16/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Jalalpur Pirwala thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 6 người bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, nhà chức trách Ai Cập cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy “sự cố chập điện” là nguyên nhân chính dẫn tới vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở quận Imbaba, thành phố Giza vào sáng 14/8, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
Truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đã bị tiêu diệt tại nhà riêng ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Trong báo cáo mới công bố, Liên hợp quốc dự báo, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Hiện dân số Ấn Độ là 1,412 tỷ người, trong khi dân số Trung Quốc là 1,426 tỷ người. Theo báo cáo, dân số toàn cầu đạt mốc 8 tỷ người vào tháng 11/2022. Hai khu vực đông dân nhất thế giới năm 2022 đều thuộc châu Á, trong đó 29% dân số toàn cầu (khoảng 2,3 tỷ người) ở Đông và Đông Nam Á và 26% (2,1 tỷ người) ở Trung và Nam Á.
Ngày 7/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương với nhiệm kỳ một năm. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.
Hai sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua chính là việc NATO đưa ra Khái niệm Chiến lược mới coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, cùng với làn sóng tái bùng phát COVID-19 ở nhiều quốc gia do biến thể phụ của Omicron gây ra.
Theo số liệu mới nhất được cập nhật, vụ động đất ở biên giới Pakistan và Afghanistan ngày 22/6 đã khiến 1.500 người thiệt mạng và trên 2.000 người bị thương.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã hạn chế xuất khẩu các mặt hàng lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo an ninh lương thực.
Cơ quan giám sát vũ khí Thụy Điển cho biết các kho vũ khí hạt nhân dự kiến sẽ tăng lên trong những năm tới, đảo ngược xu hướng suy giảm đã thấy kể từ Chiến tranh Lạnh.