Kết quả tìm kiếm cho "Tỷ giá ngoại tệ ngày 27-8"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2152
Càng gần về cuối năm, xu hướng tăng lãi suất huy động càng lan rộng sang hầu hết các ngân hàng thương mại, phần nào phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh và nhu cầu vốn mùa cao điểm dồn dập.
Sáng 12/12, thị trường chứng khoán tiếp tục đi xuống khi VN-Index mất hơn 20 điểm, lùi về 1.678 điểm. Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, trong khi khối ngoại duy trì bán ròng mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.
Sự bùng nổ của thương mại điện tử kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhái len lỏi vào môi trường kinh doanh trực tuyến, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính. Lực lượng Quản lý thị trường đang tăng cường truy vết, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, nhằm lập lại trật tự và xây dựng thị trường kinh doanh trực tuyến an toàn, minh bạch.
Chiều 8/12, Sở Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác du lịch, ngoại vụ, biên giới năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Xuất khẩu hồ tiêu tháng 11/2025 có xu hướng giảm nhẹ so với những tháng trước đó, tuy nhiên tính chung kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm vẫn tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2024, mang về hơn 1,5 tỷ USD.
Trong bối cảnh nhiều khu vực Đông Nam Á phải gánh chịu hậu quả lũ lụt chết người trong những ngày gần đây, Indonesia đang đối mặt với số người thiệt mạng cao hơn đáng kể so với các nước láng giềng.
Tỷ giá USD hôm nay (8/12): Rạng sáng 8/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.151 đồng.
Kết quả tích cực của công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần kiểm soát tốt lạm phát và phù hợp với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Tín dụng duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan.v
Tháng 11/2025 đánh dấu một trong những giai đoạn thời tiết cực đoan nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại Nam Á và Đông Nam Á, khi các đợt mưa lớn bất thường quét qua khu vực, cuốn theo thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Quốc hội Ukraine đã thông qua ngân sách năm 2026, đáng chú ý, dự kiến Quốc hội nước này sẽ phân bổ khoản tiền tương đương 27,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quân đội và quốc phòng. Đây là bước quan trọng để Kiev đảm bảo một chương trình cho vay mới với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Bỉ bất ngờ bác bỏ kế hoạch “cho vay bồi thường” của EU liên quan tài sản Nga bị đóng băng, cảnh báo rủi ro pháp lý lớn và nguy cơ EU đẩy toàn bộ gánh nặng lên vai mình.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ngày 2/12, công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2% cho năm 2026 và 5,8% cho năm 2027.