Phát biểu trong buổi đối thoại tại phiên đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York, bà Georgieva cho biết lạm phát rất dai dẳng. IMF không kỳ vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Điều đó có nghĩa là nhiều ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách.
Bên cạnh đó, bà Georgieva nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn từ việc sử dụng đòn bẩy và tài chính tuần hoàn trong đầu tư AI. Bà cảnh báo rằng nếu AI gây thất vọng, bởi vì nhiều nước đang có những kỳ vọng cao mà chúng không trở thành hiện thực, sự thất vọng có thể dẫn đến một cú sốc tiềm tàng đối với hệ thống.
Tổng Giám đốc IMF đánh giá rủi ro trong tài chính AI “chủ yếu tập trung ở Mỹ” trong khi nhiều bên tham gia khác ở châu Á và châu Âu cũng nằm trong chuỗi cung ứng AI. Theo bà Georgieva, dự báo mới của IMF về kinh tế thế giới dự kiến công bố vào tháng 10 tới sẽ phản ánh thực tế rằng các rủi ro vẫn ở mức cao đồng thời cho rằng “rủi ro ở mức cao cũng như sự không chắc chắn chính là trạng thái bình thường mới”.
R.G