Kết quả tìm kiếm cho "Thêm 40 ca mắc Covid-19 trong nước"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 767
Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi đang là hướng đi mang lại nhiều giá trị kinh tế cao cho người nông dân tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 27/7 Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao kỷ lục mới, trên 203.000 ca, trong bối cảnh nước này đang phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ 7 do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây lan cao.
Chi phí sản xuất tăng, nguyên liệu hạn chế và nhu cầu thị trường có phần cầm chừng là những nguyên nhân khiến nhiều chuyên gia dự báo xuất khẩu thuỷ sản nửa cuối năm khó "bùng nổ".
Tính đến sáng 25/7, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 575.006.532 ca nhiễm và 6.402.897 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 573.433 ca nhiễm mới, trong đó, Nhật Bản đứng đầu với 192.109 trường hợp.
Các chính phủ trên khắp châu Á đang tăng gấp đôi nỗ lực bảo vệ người dân trước các biến thể COVID-19 mới, có khả năng lây nhiễm cao hơn và đang khiến gia tăng ca nhiễm trong những ngày gần đây.
Số ca COVID-19 mới tiếp tục gia tăng tại Trung Quốc, các nhà chức trách Thượng Hải cho biết tình hình dịch bệnh ở thành phố vẫn còn nghiêm trọng.
Sau khi được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới, Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, được cộng đồng biết đến ngày một nhiều hơn. Nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà khoa học, du khách trong và ngoài nước đến khám phá “kho báu thiên nhiên”.
Ngày 16/7, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 41.000 ca, mức cao nhất trong gần 2 tháng qua, trong bối cảnh dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron lây lan mạnh.
6 tháng đầu năm 2022, vượt qua hàng loạt khó khăn, thách thức, như: Thiên tai, dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp tăng, sản xuất của ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tăng khá cao.
Việt Nam là đất nước nông nghiệp, nên cây trồng, vật nuôi gắn bó với bao thế hệ người dân. Sau này vẫn vậy, nông nghiệp luôn là thế mạnh không gì thay đổi được. Nhưng vấn đề là cần thay đổi tư duy “làm nghề”, thay đổi thói quen cố hữu ăn sâu vào tiềm thức để không “lạc nhịp”.
Một số triệu chứng thường gặp nhưng dễ gây nhầm lẫn giữa các bệnh khác và sốt xuất huyết.
Việc duy trì công bố dịch COVID-19 tại Việt Nam sẽ huy động được sự quan tâm của toàn thể hệ thống chính trị tham gia vào công tác chống dịch cũng như bố trí kinh phí đầy đủ cho các hoạt động này.